Hiện huyện Côn Đảo có lượng rác thải tồn đọng chưa xử lý với số lượng hơn 70.000 tấn tại khu vực Bãi Nhát. Số rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày dao động từ 24 - 27 tấn, trong khi công suất xử lý chỉ hơn 5 tấn/ngày.
Đồng thời, lượng rác đại dương bủa vây, trôi dạt vào các vùng biển của huyện Côn Đảo ngày càng nhiều, tăng từ 10-15%/năm, thu được khoảng 700-1.000 tấn/đợt thu gom. Trong số này, rác thải nhựa chiếm một tỉ trọng lớn, gây ảnh hưởng đến môi trường biển đảo.
Vì vậy, UBND tỉnh lên kế hạch tổ chức phát động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, người dân và du khách trong việc thu gom, phân loại.... nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo.
Đồng thời, nâng cao nhận thức về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn; tìm kiếm giải pháp thay thế túi, bao bì nhựa bằng các sản phẩm khác thân thiện với môi trường.
Trong tuần lễ phát động, dự kiến thực hiện trong tuần đầu tiên của tháng 8.2022, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện 4 nội dung chính gồm: vận động hành khách không mang rác thải nhựa đến Côn Đảo trên các phương tiện vận tải; phát động tuần lễ không mang rác thải nhựa ra các đảo nhỏ, cùng với các hoạt động tọa đàm, thí điểm các tổ thu gom, phân loại, xử lý...; chương trình "Đổi rác lấy quà", tích điểm khi phân loại rác tại nguồn trên ứng dụng điện thoại; tọa đàm về ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa...
Theo ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, Côn Đảo cần phải đạt được các mục tiêu bảo vệ môi trường là trên hết, xử lý rác thải, tuần hoàn nước, sử dụng năng lượng tái tạo, du lịch xanh và bảo tồn đa dạng sinh học…. Việc triển khai ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu để Côn Đảo phát triển bền vững, trở thành huyện đảo tiên phong và hình mẫu điển hình trong áp dụng kinh tế tuần hoàn trong tỉnh và cả nước.
Để xử lý hơn 70.000 tấn rác tồn đọng tại khu Bãi Nhát huyện Côn Đảo, từ tháng 2.2022, nhà máy xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng công nghệ đốt tại chỗ cho bãi rác Bãi Nhát đã chính thức khởi công xây dựng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có nhiệm vụ xử lý hết lượng rác tồn đọng, với đơn giá 630.000 đồng/tấn. Sau đó, khu đất sẽ được quy hoạch đất dịch vụ du lịch để phát triển kinh tế.
Đồng thời, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang kêu gọi đầu tư một nhà máy xử lý rác thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn huyện tại khu vực Bến Đầm. Theo yêu cầu, nhà máy này phải sử dụng công nghệ đốt với công suất 48 tấn/ngày kết hợp ủ phân composite, còn 10% chất thải sau khi đốt là xỉ, tro, chất trơ không thể phân hủy hoặc tái chế được thì chôn lấp hợp vệ sinh tại khu vực quy hoạch.