Tin bão mới nhất: Bão số 3 Ma-on đã mạnh lên giật cấp 13

AN AN |

Hồi 4 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão số 3 trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 630km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 4 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 17,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 111,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 26.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,9 độ vĩ bắc; 107,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến kinh tuyến 116,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Từ tối và đêm 25.8 đến khoảng ngày 27.8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Ma-on đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 3 năm nay

AN AN |

Tối 23.8, bão Ma-on đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Đường đi và cường độ của bão Ma-on có thể thay đổi sau khi đi vào Biển Đông

AN AN |

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định cường độ và hướng di chuyển của bão Ma-on còn có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.

Khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ma-on di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Khoảng đêm 23.8 bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão Ma-on đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 3 năm nay

AN AN |

Tối 23.8, bão Ma-on đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Đường đi và cường độ của bão Ma-on có thể thay đổi sau khi đi vào Biển Đông

AN AN |

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định cường độ và hướng di chuyển của bão Ma-on còn có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.

Khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ma-on di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Khoảng đêm 23.8 bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông.