Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi ở Đà Bắc, Hòa Bình

Tâm Anh |

Hòa Bình - Thời gian qua, huyện vùng cao Đà Bắc đã và đang tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi, bảo vệ lòng bờ bãi sông.

Đà Bắc là một huyện vùng cao nên điều kiện tự nhiên tương đối đặc thù, địa hình đồi, núi, sông, suối xen kẽ, có Sông Đà chảy qua với diện tích mặt hồ khoảng 6.000 héc ta. Do nhu cầu xây dựng rất cao nên dễ phát sinh việc người dân tận dụng cát, sỏi khu vực lòng sông suối.

Trong năm 2021, UBND huyện Đà Bắc đã ban hành nhiều Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về việc tăng cường công tác quản lý khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông. 

Cụ thể, đã có các văn bản yêu cầu tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, thu thập, cung cấp thông tin về các khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép theo phản ánh, gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý.

Trao đổi với PV, ông Vũ Tiến Tấn – Trưởng phòng TN&MT huyện Đà Bắc cho biết: “Để tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản, trong đó có hoạt động khai thác cát, sỏi, hàng năm huyện Đà Bắc đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn".

Bên với đó, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, các xã/thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Theo ông Tấn, để quản lý tốt, hạn chế vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và người dân.

Đồng thời sẽ đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Nếu trên địa bàn xã nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác.

Trong năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc đã tiến hành đi kiểm tra và phối hợp kiểm tra các địa điểm nóng về khai thác cát sỏi. Lập biên bản 5 trường hợp, trong đó có 1 vụ phối hợp với Công an huyện Đà Bắc lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính với mức phạt là 25 triệu đồng.

Tâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn tại dự án thi công hồ ở Hòa Bình, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng Sở Y tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, dự kiến kế hoạch sẽ được hoàn thành trong tuần này.

Dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Đà đoạn chảy qua Phú Thọ

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Đà địa phận huyện Tam Nông và huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tai nạn tại dự án thi công hồ ở Hòa Bình, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng Sở Y tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, dự kiến kế hoạch sẽ được hoàn thành trong tuần này.

Dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Đà đoạn chảy qua Phú Thọ

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Đà địa phận huyện Tam Nông và huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.