Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng Sở Y tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, dự kiến kế hoạch sẽ được hoàn thành trong tuần này.

Tính đến ngày 1.12, toàn tỉnh Hòa Bình có số học sinh được tiêm vaccine phòng COVID-19 là 38.490. Trong đó, 38.372 học sinh được tiêm mũi 1, 118 học sinh được tiêm mũi 2.

Hiện, toàn bộ học sinh từ 15 - 17 tuổi đã hoàn thành tiêm vaccine 1 mũi và dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho học sinh từ 12-14 tuổi trong tuần này.

Nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng, ngành Y tế đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn khám sàng lọc, xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng, tiến hành khám sàng lọc chủ động để phân loại các đối tượng cần phải bố trí tiêm tại cơ sở điều trị.

Các cơ sở y tế của tỉnh, huyện, thành phố tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã ở vùng đi lại khó khăn.

Trong thời gian triển khai tiêm chủng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chủng.

Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các em học sinh trong độ tuổi từ 12-17 còn lại. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí địa điểm, sơ đồ theo quy trình tiêm vaccine, thực hiện chia theo từng lớp, khung giờ, phân luồng trong quá trình tổ chức tiêm.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 163 đơn vị trường học tạm đừng việc dạy học trực tiếp tại trường, kích hoạt hình thức dạy học trực tuyến, tuy nhiên trong trường hợp có lịch tiêm vaccine cho các học sinh thì các nhà trường phải thông tin kịp thời tới phụ huynh và các em đề phối hợp với cơ sở y tế tổ chức tiêm theo lịch.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nghi án chồng giết vợ ở Hòa Bình

Tĩnh Tâm |

Hòa Bình - Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ vừa xảy ra trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Hòa Bình: Các địa phương, đơn vị chủ động hình thức dạy học

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các địa phương, đơn vị, trường học căn cứ cấp độ dịch ở từng khu vực tổ chức hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Hòa Bình cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Ngày 25.11, Sở GDĐT đã ban hành văn bản về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Điều tra nghi án chồng giết vợ ở Hòa Bình

Tĩnh Tâm |

Hòa Bình - Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ vừa xảy ra trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Hòa Bình: Các địa phương, đơn vị chủ động hình thức dạy học

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các địa phương, đơn vị, trường học căn cứ cấp độ dịch ở từng khu vực tổ chức hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Hòa Bình cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Ngày 25.11, Sở GDĐT đã ban hành văn bản về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.