TP Hồ Chí Minh:

Quyết tâm đầu tư công nghệ... đốt rác thành điện

Đông Anh |

Ngày 26.11, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt - phát điện. Gần 500 đại biểu của TPHCM và 18 tỉnh - thành khu vực phía nam, hơn 40 nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã tham dự hội nghị này...

Chôn lấp đã lỗi thời

Ông Nguyễn Toàn Thắng - GĐ Sở TNMT TP HCM - cho biết: “Mỗi ngày TPHCM phát sinh 8.700 tấn rác sinh hoạt. Số lượng rác này được xử lý chủ yếu bằng công nghệ chôn lấp (76%), tái chế nhưạ - compost (14,7%) và chỉ có 9,3% là đốt không phát điện.

Vì vậy, vấn đề bức bách hiện nay đối với TPHCM là phải thay đổi công nghệ xử lý rác càng sớm, càng tốt”. Tốc độ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của người dân TPHCM hiện nay là 1kg/người/ngày, dự báo đến năm 2025 là 1,3kg/người/ngày. Trong lúc đó, dân số TP tăng cơ học đã xấp xỉ 13 triệu người vào năm 2017...

Chính sự gia tăng không ngừng về số lượng rác thải trên đã đặt TPHCM tới ngưỡng... quá tải rác, nếu không thay đổi công nghệ xử lý rác. Không chỉ chất thải rắn sinh hoạt quá tải; với chất thải rắn công nghiệp cũng là một thách thức, khi 2.000 nhà máy và khoảng 10.000 cơ sở sản xuất cho ra khối lượng loại chất thải này cũng không nhỏ (khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó, số lượng chất thải nguy hại khoảng 350-400 tấn/ngày).

Ngoài ra, là chất thải rắn y tế nguy hại được thải ra từ hơn 6.000 cơ sở y tế công lập và tư nhân, với khoảng 22 tấn/ngày.v.v... Trong khi đó, theo PGS-TS Phùng Chí Sỹ (Trung tâm công nghệ môi trường ): “Giải pháp chôn lấp rác mang tính lịch sử, nhưng theo thời gian đã không còn phù hợp, do bộc lộ những hạn chế, lãng phí tài nguyên đất, “tài nguyên” rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...”.

Công nghệ đốt - phát điện - lựa chọn thông minh

PGS.TS Phùng Chí Sỹ khẳng định: “Hiện nay, công nghệ đốt chất thải đã được các nước áp dụng ngày càng rộng rãi. Đây sẽ là một sự lựa chọn thông minh cho TPHCM. Bởi, công nghệ đốt - phát điện có những ưu điểm nổi bật, giảm được 90-95% thể tích và khối lượng chất thải, có thể tận dụng nhiệt, tiết kiệm được diện tích so với biện pháp chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm nước, mùi hôi, giảm phát thải khí nhà kính .v.v...”.  

Ông Sỹ cho biết: Có nhiều giải pháp thu hồi năng lượng từ rác thải để phát điện đã và đang được áp dụng ở nhiều nước như: Thu hồi khí metan tại bãi chôn lấp. Ủ kỵ khí rác thải để sản xuất biogas cung cấp cho nồi hơi, máy phát điện. Đốt rác thải sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế để tận dụng nhiệt.v.v...

Gần đây, TPHCM đã cho phép dự án Nhà máy điện rác Gò Cát (Công trình hợp tác giữa Công ty TNHH Thuỷ lực - Máy (HMC) và Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TPHCM) thực hiện thí điểm đốt rác thành điện năng. Dự án đã đạt được các kết quả khả quan và thể hiện công nghệ đốt - phát điện là giải pháp khả thi nhất để xử lý rác thải ở TPHCM.

Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TP HCM đã cải tạo bãi chôn lấp rác Đông Thạnh (đã đóng cửa cách đây 3 năm) để trồng dưa lưới. Ảnh: C.H
Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TP HCM đã cải tạo bãi chôn lấp rác Đông Thạnh (đã đóng cửa cách đây 3 năm) để trồng dưa lưới. Ảnh: C.H

Ưu đãi “khủng”

Ngay tại hội nghị này, ông Nguyễn Toàn Thắng đã công bố một loạt chính sách ưu đãi “khủng” của TPHCM cho các nhà đầu tư nào vào công nghệ đốt - phát điện từ rác. Theo ông Thắng, mục tiêu của TPHCM từ nay đến năm 2020, tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ chôn lấp phải giảm xuống còn 50%. Đến năm 2025, con số trên là 20%.

Vì vậy, TPHCM phải triển khai các giải pháp đồng bộ về duy tu, bảo dưỡng bãi chôn lấp chất thải sau khi ngưng tiếp nhận. Khuyến khích xã hội hóa việc tái chế và sản xuất điện năng từ các bãi chất thải đã được chôn lấp trong các năm qua và ưu tiên các giải pháp tái sử dụng bãi chôn lấp đã đóng bãi để phục vụ cộng đồng.

Kể từ hôm nay, TPHCM kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Trong đó, có việc TPHCM sẽ công bố hàng loạt chính sách ưu đãi “khủng” cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác, với công nghệ mới. Trong đó, TP sẽ miễn giảm 11 năm tiền thuê đất hoặc giảm 70% tiền thuê đất phải nộp...

Ngoài ra, TPHCM sẽ ưu tiên hỗ trợ giá mua/bán điện được sản xuất từ rác. Đối với các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh. Đối với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh... Bên cạnh đó, TP sẽ hỗ trợ toàn bộ lãi vay cho các dự án xã hội hoá thuộc lĩnh vực xử lý rác... Kèm theo là miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.v.v...  

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành uỷ TPHCM - nói: “TPHCM hiện đang bàn về xây dựng một TP thông minh. Vì vậy, TP phải chọn một giải pháp xử lý rác thật sự... thông minh. Làm sao đến năm 2025, hơn 80% số lượng rác tại TPHCM phải được xử lý bằng công nghệ đốt - phát điện, không chôn lấp nữa.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thì nhà nước trả phí dịch vụ, nhưng nhà nước tạo điều kiện xã hội hoá cho mọi thành phần kinh tế, trong nước, ngoài nước đầu tư nhà máy, công nghệ. Làm sao nhà đầu tư mang về các công nghệ tốt nhất, hiệu quả nhất”.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - bày tỏ: “UBND TP hết sức cảm kích trước sự nhiệt huyết của hơn 40 nhà đầu tư mong muốn được tham gia đầu tư vào việc xử lý rác trên địa bàn TP. Chính quyền TP sẽ cam kết công khai mọi thủ tục, quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu dự án... Trong năm 2018, mọi bước thực hiện sẽ được triển khai”.

Trong khi đó, ông Đặng Huy Đông - đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư - phát biểu: “Việc UBND TPHCM tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư vào xử lý rác một cách công khai, minh bạch như thế này, là điều rất tốt, hiếm địa phương nào làm được. Như vậy, tránh được chuyện doanh nghiệp đi đêm trong đấu thầu, cầm được giấy phép đầu tư trong tay rồi để đó...

Càng công khai, càng minh bạch, sẽ tốt cho công tác đấu thầu, tìm được nhà đầu tư tốt nhất, có năng lực tài chính để thực hiện việc xử lý rác - đang là yêu cầu bức bách của hàng triệu người dân TPHCM”.

Đông Anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".