Quán cà phê đặc biệt với thông điệp sống xanh trên chiếc xe máy Cub

Kim Ngân - Thuỷ Tiên |

Với nhiều người, chiếc xe cub vốn là phương tiện đi đây đi đó, nhưng với cô sinh viên 22 tuổi Thuỳ Dung, nó đã trở thành quán cà phê đầy độc đáo. “Do Cà phê” truyền đi thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và phong cách sống “Mình tự do, do tự mình”.

Phan Nguyễn Thùy Dung (SN 2000) đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp TPHCM chuyên ngành Marketing. Như bao người trẻ khác, Thùy Dung thích la cà khắp các quán xá ở TPHCM và thử nhiều loại cà phê khác nhau. Cô bạn luôn ấp ủ một một góc cà phê cho riêng mình. Dung cùng một người bạn tên Ánh quyết tâm hiện thực hóa điều ước này.

Hoàn thành tiệm cà phê trong 2 ngày cùng thông điệp sống xanh

Bán cà phê mang đi là mô hình không có gì xa lạ, mọi người sẽ bán trên những chiếc xe đẩy, phương tiện này tốn khá nhiều chi phí và thời gian thi công. Đây cũng là nỗi băn khoăn đầu tiên của đôi bạn trẻ.

Dung kể: “May mắn khi đó nhà em có sẵn chiếc xe cub, em tìm cách thiết kế thêm “quầy bar” trong vòng 2 ngày. Đến ngày thứ 3, “Do Cà phê” được đưa vào hoạt động với thông điệp “nói không với đồ nhựa”, hoàn toàn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường”.

Quá tâm huyết và muốn nhanh chóng tạo ra thành phẩm nên hầu như những đồ dùng như ly giấy, đặt thùng gỗ pallet, thiết kế logo đều do Dung và Ánh tự tay làm với sự ủng hộ của gia đình, bạn bè.

Thùy Dung (bên trái) và Ánh (phải) cùng nhau “Bán cà phê nói không với ly nhựa”. Ảnh NVCC
Thùy Dung (bên trái) và Ánh (phải) cùng nhau “Bán cà phê nói không với ly nhựa”.

Tại “Do Cà phê” sử dụng ly, nắp, ống hút đều bằng giấy không cán màng nhựa. Quai xách xinh xắn được tự đan bằng dây thừng để thuận tiện trong việc mang đi. “Việc sử dụng ly giấy không cán màng khiến tuổi thọ sử dụng ly không cao, bạn bè gần gũi có góp ý nhưng em vẫn giữ nguyên quan điểm bảo vệ môi trường của mình. Em cảm thấy một ly giấy ở Do sử dụng trong từ 3-4 tiếng vẫn dùng tốt” - Dung nói.

Thùy Dung tin rằng từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, chúng ta sẽ để tâm hơn về vấn đề môi trường và cùng nhau hạn chế nhựa dùng một lần nhất có thể. Biến lối “sống xanh” thành thói quen tiêu dùng của mọi người.

Dung mong rằng những “ông lớn” về cà phê sẽ giữ cách "sống xanh”. Hiện nay, không ít chuỗi thương hiệu đã chuyển từ dùng ly thủy tinh, muỗng kim loại sang đồ nhựa dùng một lần như vậy sẽ tạo ra rất nhiều rác thải nhựa khó phân huỷ. Ở một quán cà phê cố định, việc sử dụng ly thủy tinh hoặc ly giấy vẫn là giải pháp số một đối với môi trường.

“Mình tự do, do tự mình”

Khác với những tiệm cà phê thường thấy, bảng hiệu của Do nho nhỏ và không có hình ảnh nào liên quan đến kinh doanh ngoài câu “Mình tự do, do tự mình”.

Đây không đơn giản chỉ là tên một bài hát của một rapper mà Dung yêu thích, “Mình tự do, do tự mình” còn là kim chỉ nam, phong cách sống của cô nàng. “Bạn có thể làm bất cứ điều bạn thích khi bạn thực sự dám làm nó. Vì vậy “Do Cà phê” mang ý nghĩa vừa là “do” trong "tự do" hoặc /du:/ trong "to do" - hãy làm đi.

“Sự tự do mà chúng ta thường luôn khao khát tìm kiếm nó không ở đâu xa cả, mà nó tồn tại trong chính tâm hồn của mỗi người. Thời sinh viên em luôn mơ mộng, vẽ ra cho mình một bức tranh về cuộc sống nhưng vẫn không quên cố gắng làm những điều khiến ba mẹ tự hào” - Dung tự hào bộc bạch.

 
Tiệm cafe của Dung sử dụng ly bằng giấy.

“Do cà phê” có hai loại căn bản nhất là đen đá và sữa đá. Cốt cà phê được pha phin rất gần gũi với người dân miền Nam, hòa thêm chút sữa đặc béo và sệt là món cà phê sữa được mọi người yêu thích nhất.

Đến nay, quán đã đi vào hoạt động được một tháng, mặc dù chỉ bán vào cuối tuần nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương và bạn bè. Dung nhắn nhủ: “Điều khiến em dám hiện thực hóa suy nghĩ và duy trì trong thời gian qua chỉ vì mình còn trẻ, mình thích, mình nghĩ và mình dám làm!”.

Kim Ngân - Thuỷ Tiên
TIN LIÊN QUAN

Những giải pháp kiến tạo không gian sống xanh trong đô thị

Hoàng Minh |

Buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Bảo vệ không gian xanh đô thị” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức ngày 26.7 nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng thiếu không gian xanh trong các khu đô thị và những hệ lụy do thiếu không gian xanh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị và môi trường.

Sức sống xanh của người phụ nữ phi thường

Thanh Hương |

Từ một người phụ nữ thành đạt với công việc thiết kế nội thất, năm 2014 sau tai nạn, chị Lương Thị Minh Nguyệt bị thương tật đến 93%, liệt cả 2 chân, chấn thương cột sống và phải ngồi xe lăn.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những giải pháp kiến tạo không gian sống xanh trong đô thị

Hoàng Minh |

Buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Bảo vệ không gian xanh đô thị” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức ngày 26.7 nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng thiếu không gian xanh trong các khu đô thị và những hệ lụy do thiếu không gian xanh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị và môi trường.

Sức sống xanh của người phụ nữ phi thường

Thanh Hương |

Từ một người phụ nữ thành đạt với công việc thiết kế nội thất, năm 2014 sau tai nạn, chị Lương Thị Minh Nguyệt bị thương tật đến 93%, liệt cả 2 chân, chấn thương cột sống và phải ngồi xe lăn.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.