Hà Nội đổ mưa dông giải nhiệt trong chiều tối nay

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện nay ổ mây đối lưu đang hình thành và khả năng gây mưa ở Hà Nội và các khu vực lân cận trong chiều tối, đêm nay 11.5.

Sáng và trưa nay (11.5), khu Đông Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 11.5 có nơi trên 40mm như: Vạn Ninh (Lạng Sơn) 41mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 95,8mm,…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo chiều tối và đêm 11.5 khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy một số ổ mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội). Ngoài ra, vùng mây đối lưu phát triển từ phía đông bắc (Bắc Giang, Thái Nguyên) đang di chuyển xuống phía nam hướng tới khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ.

Vì vậy khoảng thời gian từ 30 phút đến 3 - 4 giờ tới, mưa dông có thể xuất hiện ở các quận thuộc Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối ngày 11.5 đến ngày 12.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Chiều và tối ngày 12.5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh sắp gây mưa dông giảm nhiệt, có nơi dưới 20 độ C

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Đêm nay 11.5 phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Sắp vào mùa nắng nóng cháy da vàng mắt, số ca đột quỵ nguy cơ tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Theo Bác sĩ Lại Việt Thịnh - Đơn Nguyên Đột Quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong 2 - 3 năm gần đây số ca đột quỵ ở người trẻ gia tăng mạnh.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa dông diện rộng

AN AN |

Từ ngày 11.5 Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trở mưa dông diện rộng do tác động của không khí lạnh tăng cường.

Người dân nằm vạ vật trên vỉa hè, gầm cầu để tránh nắng nóng ở Hà Nội

Bích Lộc |

Do không có chỗ nghỉ cố định nên bất cứ chỗ nào có bóng mát trên vỉa hè, hoặc dưới gầm cầu vượt sẽ là chỗ nghỉ ngơi của nhiều người lao động giữa lúc trời nắng nóng.

Những cái "chợp mắt vội" của người lao động giữa "chảo lửa" gần 40 độ C

Việt Dũng |

Hà Nội – Sau những giờ làm việc vất vả giữa cái nắng gắt của Thủ đô, công viên, vườn hoa hay gầm cầu vượt trở thành "địa điểm lý tưởng" để nghỉ trưa của người lao động.

Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận chuyển giao một ngân hàng

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ, song theo tìm hiểu của Lao Động, ngân hàng Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận một ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Dân kêu lãi suất cho vay cao, Ngân hàng Nhà nước lý giải điều gì

Lan Hương |

Trước thông tin lãi suất cho vay trên thị trường vẫn neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay là thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực trong và ngoài nước. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Không khí lạnh sắp gây mưa dông giảm nhiệt, có nơi dưới 20 độ C

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Đêm nay 11.5 phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Sắp vào mùa nắng nóng cháy da vàng mắt, số ca đột quỵ nguy cơ tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Theo Bác sĩ Lại Việt Thịnh - Đơn Nguyên Đột Quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong 2 - 3 năm gần đây số ca đột quỵ ở người trẻ gia tăng mạnh.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa dông diện rộng

AN AN |

Từ ngày 11.5 Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trở mưa dông diện rộng do tác động của không khí lạnh tăng cường.