Dự báo thời tiết 6.8: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, trong ngày có lúc hửng nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-60mm). Trong ngày, có lúc trời hửng nắng nhẹ.

Dự báo thời tiết 6.8 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C; riêng phía Nam 32 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 5.8: Đầu tuần, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 5.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông nam rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới nên có mưa vừa đến mưa to, đêm có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 4.8: Mưa lớn sau bão số 3 Wipha vẫn trút xuống miền Bắc

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau bão số 3 Wipha nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Nam Sơn La có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ).

Dự báo thời tiết 3.8: Bão số 3 Wipha tiếp tục gây mưa dông gió lớn ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.8, do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt). Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo thời tiết 5.8: Đầu tuần, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 5.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông nam rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới nên có mưa vừa đến mưa to, đêm có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 4.8: Mưa lớn sau bão số 3 Wipha vẫn trút xuống miền Bắc

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 4.8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau bão số 3 Wipha nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Nam Sơn La có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ).

Dự báo thời tiết 3.8: Bão số 3 Wipha tiếp tục gây mưa dông gió lớn ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.8, do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt). Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.