Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo diễn biến xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (từ nay đến ngày 20.9.2024).
Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong một tháng tới phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C; riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn từ 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ trong thời kỳ dự báo và tập trung trong khoảng thời kỳ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.2024. Sau đó, cường độ và phạm vi nắng nóng sẽ suy giảm dần.
Về xu thế mưa, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ ở mức cao hơn từ 5 - 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ ở mức thấp hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn từ 10 - 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trong khi đó, lượng mưa khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, mưa rào và dông; trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm, trong thời kỳ từ nay đến ngày 20.9, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm giai đoạn này có khoảng 2 - 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Trong thời gian tới, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão hoặc áp thấp nhiệt đới, gió mùa tây nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Cơ quan khí tượng cũng lưu ý các bản tin cảnh báo thời hạn xa thường mang tính chất dự báo xu thế. Vì vậy để thông tin dự báo thời tiết có cơ sở cao hơn, người dân nên đón đợi những bản tin thời hạn ngắn được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hành hằng ngày.