Như Báo Lao Động đã phản ánh, hơn 150 hộ dân khu dân cư số 4, 5 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng phải sống chung với mùi hôi thối, ruồi nhặng vào mùa nắng và ngập lụt vào mùa mưa. Hễ mưa xuống là nước tràn vào nhà, cao nhất có khi mực nước lên tận 2,5m.
Nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do nơi mà các hộ dân này sinh sống, gắn liền với Dự án hạ tầng kỹ thuật phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), phục vụ công tác chống ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị của khu vực này.
Tuy nhiên, dự án này đã ngừng triển khai gần 10 năm nay khiến cho bãi đất trống này hiện có đến 20 cống xả thải gom từ các hộ dân đưa thẳng ra đây.
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, dự án chậm triển khai là do công tác giải phóng mặt bằng ở khu vực này gặp nhiều trở ngại; đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sang đất thổ cư, người dân mua đi bán lại nhiều lần.
Năm 2020, khu vực này cần 55 lô đất để tái định cư cho người dân với tổng kinh phí là 54 tỉ đồng. Do kinh phí đền bù giải tỏa quá lớn nên UBND TP đã cân nhắc, tìm phương án khác để giảm chi phí dự án.
Ông Lê Văn Tuyết, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, sắp tới, Ban sẽ trình các phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch, chỉnh trang đô thị lên các sở ban ngành, UBND, Hội đồng nhân dân TP sau đó mới thực hiện các thủ tục tiếp theo, nhằm sớm chấm dứt tình trạng ô nhiễm cục bộ tại khu vực này.