Người trẻ Đà Nẵng “tử tế” với môi trường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng dần phục hồi mọi mặt sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đây cũng là lúc các bạn trẻ của dựa án “Zero Waste Community - Cộng đồng không rác thải” cùng nhau chung sức, đồng lòng để bảo vệ môi trường.

Dự án Cộng đồng không rác thải

Dự án “Zero Waste Community - Cộng đồng không rác thải” là mô hình thu gom rác, phân loại rác thải từ các hộ gia đình, thực hiện vườn cộng đồng ngay trong khu dân cư để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Chị Vũ Hồng Thanh, Đồng sáng lập dự án "Cộng đồng không rác thải" tại Đà Nẵng là người trực tiếp thực hiện dự án này.

Chị kể: “Trước đây, mình vô tình tham gia một khóa học về cộng đồng không rác thải ở Philipine, mình thấy hay quá, hào hứng quá, vậy là mình cùng với những bạn khác cùng nhau lên ý tưởng, mang đi dự thi mà nhận được gói hỗ trợ từ Liên minh Không Rác Việt Nam và Trạm Eco. Vậy là mình thực hiện thôi”.

Với chị Vũ Hồng Thanh, Đà Nẵng có một bờ biển đẹp, lại được bao quanh bởi núi, đặc biệt, từ lâu thành phố này đã nhận ra tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được hình thành từ đó.

Các tình nguyện viên đang ủ rác hữu cơ để làm phân bón cho cây. Ảnh: Nguyễn Linh
Các tình nguyện viên đang ủ rác hữu cơ để làm phân bón cho cây. Ảnh: Nguyễn Linh

Chính vì lẽ đó mà chị Vũ Hồng Thanh cùng những người bạn của mình thành lập nên một dự án mang tên Cộng đồng không rác thải với mục đích giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao ý thức về phân loại rác thải của người dân, giúp cho Đà Nẵng đã xanh còn xanh hơn.

Hiểu được sự “tử tế” của những người trẻ yêu môi trường, bà Đinh Vũ Minh Châu, Chủ thửa đất số K26, đường Morrison, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã “cho mượn” mảnh đất hơn 330m2 này để những người trẻ xây dựng dự án Vườn cộng đồng. Khu vườn dù không lớn nhưng là nơi các bạn trẻ thiết kế thành khu vườn nhỏ với đủ các loại cây.

Điều đáng nói, tất cả cây cối, hoa màu ở đây đều do chính người dân sinh sống xung quanh mang tới và trồng trọt và chăm bón.

Nhìn những hàng cây mình trồng mỗi ngày một xanh tốt, bà Lưu Thị Thắng, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) chia sẻ: “Những lúc có thời gian rảnh hay dịp cuối tuần chúng tôi cũng rất muốn trồng cây, chăm sóc hoa nhưng vì nhà nhỏ, không có đất trống nên có muốn cũng đành chịu. May mắn có các bạn trẻ này mà tôi được tự tay trồng cây, lúc rảnh rỗi thì ra tưới cây, cũng rất thú vị.”

“Tử tế” với môi trường

Không những là vườn rau, vườn cây, tại Vườn cộng đồng còn có sân chơi dành cho các em nhỏ như xích đu, bàn, ghế, bập bênh được làm bằng chính lốp xe, ván gỗ, thanh sắt… . Cứ mỗi buổi chiều đi học về là các em nhỏ lại ríu rít ào ra sân nô đùa, cả khu phố rộn rã tiếng trẻ con.

Để lan tỏa nhiều hơn sự tử tế này, các thành viên của dự án “Cộng đồng không rác thải” đã liên kết cùng các trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động đổi rác lấy quà, hướng dẫn làm nước tẩy rửa sinh học, phân loại rác thải…

Kết quả, chỉ hơn một năm đã thu hút hơn 1.500 thành viên tham gia dự án trong đó có 770 học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TP Đà Nẵng), 300 sinh viên, thành viên các CLB, đội nhóm, 200 sinh viên khoa Du Lịch trường Đại học Kiến Trúc (TP Đà Nẵng), 200 học sinh trường mầm non cùng 30 hộ dân tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Những hộ dân tự tay mang cây đến trồng và thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Linh
Những hộ dân tự tay mang cây đến trồng và thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Linh

Nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng, mục tiêu tiếp theo của dự án “Cộng đồng không rác thải” này hướng đến việc tăng số lượng thành viên lên là 1.900 người, nỗ lực vận động người dân tham gia phân loại rác thải từ chính nhà của mình và cùng với những người trẻ khác tham gia hoàn thiện Vườn cộng đồng tại Sơn Trà.

“Điều mà mình trăn trở mãi là làm sao để lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường đến với tất cả mọi người của thành phố này, đặc biệt là với các bạn trẻ. Bởi chính họ là tấm gương để những em nhỏ noi theo, hướng đến một Đà Nẵng không rác thải”, chị Vũ Hồng Thanh nói.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường

Nguyễn Linh |

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường vừa công bố bảng xếp hạng kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PEPI 2021), trong đó TP Đà Nẵng dẫn đầu với 79.82 điểm.

Năm 2022, Đà Nẵng phân loại được hơn 1.700 tấn rác tài nguyên

THUỲ TRANG |

Trong năm 2022, Đà Nẵng có hơn 1.717 tấn rác tài nguyên được thu gom, tái chế, thu được tổng số tiền trên 4 tỉ đồng. Bước đầu, nhận thức về việc phân loại rác thải tại nguồn dần hình thành trong cộng đồng dân cư với nhiều mô hình tái chế, phân loại rác được ra đời.

Đà Nẵng nhân rộng những dự án môi trường hiệu quả

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với những kết quả đạt được sau khi triển khai đề án thành phố môi trường, Đà Nẵng đang có kế hoạch nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường

Nguyễn Linh |

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường vừa công bố bảng xếp hạng kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PEPI 2021), trong đó TP Đà Nẵng dẫn đầu với 79.82 điểm.

Năm 2022, Đà Nẵng phân loại được hơn 1.700 tấn rác tài nguyên

THUỲ TRANG |

Trong năm 2022, Đà Nẵng có hơn 1.717 tấn rác tài nguyên được thu gom, tái chế, thu được tổng số tiền trên 4 tỉ đồng. Bước đầu, nhận thức về việc phân loại rác thải tại nguồn dần hình thành trong cộng đồng dân cư với nhiều mô hình tái chế, phân loại rác được ra đời.

Đà Nẵng nhân rộng những dự án môi trường hiệu quả

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với những kết quả đạt được sau khi triển khai đề án thành phố môi trường, Đà Nẵng đang có kế hoạch nhân rộng những mô hình hiệu quả.