Chủ động nắm thông tin để có giải pháp ứng phó với thiên tai

Kh.V |

“Phòng chống thiên tai phải bắt đầu từ cộng đồng”, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin để ứng phó, không thụ động chờ chính quyền.

Năm 2019 là 73 năm truyền thống phòng chống thiên tai (22.5.1946 – 22.5.2019). Chủ đề năm nay, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) triển khai tới các địa phương và tới người dân là “Phòng chống thiên tai phải bắt đầu từ cộng đồng”.

Theo ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT- Chánh văn phòng BCĐ Trung ương về PCTT, giải quyết vấn đề về thiên tai phải từ chính cộng đồng, từ chính quyền các địa phương ở cơ sở  để kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân và khắc phục nhanh chóng, hiệu quả những thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Năm nay, BCĐ chỉ đạo xây dựng các đội xung kích ở các địa phương, nhất là các địa phương hay xảy ra thiên tai, những khu vực ven biển, những khu vực thường xuyên ngập lũ, những khu vực mà hay xảy ra lũ quétsạt lở đất, những khu vực xảy ra hạn hán, mặn xâm nhập.

Theo đó, yêu cầu chính quyền cơ sở xây dựng các kịch bản để ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn và tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình gia đình mình và cộng đồng xung quanh.

Phương châm "4 tại chỗ" những năm qua thường xuyên được nhắc đến trên các diễn đàn cũng như là tuyên truyền phổ biến đến người dân, nhưng bây giờ phải kiểm tra chi tiết việc triển khai bài bản và cụ thể, phù hợp với từng khu vực, vùng miền đối với từng cấp và với cộng đồng.

 
Kiểm tra, khắc phục sạt lở đất ở Lai Châu. Ảnh: Ngọc Hà

Cùng với đó, chính quyền ở các cơ sở phải hướng dẫn, cảnh báo kịp thời tới người dân những thông tin hướng dẫn, phòng ngừa, cảnh báo để người dân cũng như cộng đồng nắm bắt được những diễn biến của thiên tai sắp xảy ra để có thể ứng phó được kịp thời.

Cũng theo ông Trần Quang Hoài, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng khốc liệt cả về cường độ và tính chất bất thường, không tuân theo quy luật. Trong khi đó, kinh tế - xã hội đang phát triển rất mạnh mẽ, số lượng dân cư ở các vùng vùng ngày càng tăng mật độ. Vì vậy, phải chủ động sẵn sàng ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra xung quanh mình, không thể thụ động chờ các cấp chính quyền hoặc các cơ quan phòng chống thiên tai đến để cứu trợ.

Người dân phải nắm bắt được thông tin từ các cơ quan của Chính phủ, của địa phương, chính quyền địa phương qua đó chủ động ứng phó, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, chằng chống nhà cửa, chuẩn bị vật tư trang thiết bị cần thiết, nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo an toàn cho gia đình mình ngay trong nhà khi thiên tai xảy ra hoặc là khi thiên tai kết thúc vẫn đảm bảo nhanh chóng để ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó đề nghị chính quyền của các địa phương nhất là chính quyền cơ sở phải xây dựng được các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra đối với địa phương của mình, trên cơ sở đó khi có tình huống thiên tai xảy ra hoàn toàn chủ động và ứng phó theo cái kịch bản đã xây dựng.

Những tình huống thiên tai vượt khả năng ứng phó của địa phương phải khẩn trương, báo cáo nhanh chóng, kịp thời tới các cấp chính quyền và đặc biệt là báo cáo về BCĐ Trung ương về PCTT để Trung ương cùng với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho nhân dân của trong mùa mưa bão.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019

Kh.V |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống tiên tai và Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì Lễ phát động Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai.

Phó Chủ tịch Bình Định phê bình các lãnh đạo huyện bỏ ngang cuộc họp phòng chống thiên tai để ra về

N.T |

"Cuộc họp là trách nhiệm lớn lao của cán bộ đối với người dân, chứ không đơn thuần là đến dự ngồi nghe”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho hay.

Lai Châu: Sạt lở đất kinh hoàng, 11 người chết và mất tích

Xuân Trường - Thảo Anh |

Mưa lũ lớn tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) làm ít nhất 6 người chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phát động Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019

Kh.V |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống tiên tai và Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì Lễ phát động Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai.

Phó Chủ tịch Bình Định phê bình các lãnh đạo huyện bỏ ngang cuộc họp phòng chống thiên tai để ra về

N.T |

"Cuộc họp là trách nhiệm lớn lao của cán bộ đối với người dân, chứ không đơn thuần là đến dự ngồi nghe”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho hay.

Lai Châu: Sạt lở đất kinh hoàng, 11 người chết và mất tích

Xuân Trường - Thảo Anh |

Mưa lũ lớn tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) làm ít nhất 6 người chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.