Chỉ 2 tháng, Đà Nẵng xử lý 69 vụ vi phạm môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm

Nguyễn Linh |

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 69 vụ vi phạm về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) với tổng số tiền phạt là hơn 1,1 tỉ đồng.

Trong 2 ngày 28, 29.1, Tổ phản ứng nhanh về trật tự đô thị và môi trường phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tổ chức mật phục, bắt quả tang 2 trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định. Đồng thời phối hợp cùng công chức phụ trách và các lực lượng đưa người và phương tiện vi phạm về phường để xử phạt theo quy định pháp luật.

Trong quá trình tuần tra, Tổ phản ứng nhanh còn phát hiện, thu gom 3 hung khí tự tạo tại các khu nhà bỏ hoang, giao nộp lực lượng chức năng.

Bắt quả tang đổ trộm rác thải tại phường Nại Hiên Đông.
Bắt quả tang vụ việc đổ rác thải không đúng nơi quy định tại phường Nại Hiên Đông. Ảnh: Nguyễn Linh
Hung khí phát hiện trên khu vực phường Nại Hiên Đông trong tháng 1.
Hung khí phát hiện trên khu vực phường Nại Hiên Đông trong tháng 1. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo Cục Thống kê TP, trong tháng 2 không xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Các lực lượng chức năng đã tập trung công tác nắm tình hình và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm môi trường của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong tháng 2, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 29 vụ vi phạm về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, gồm 29 đối tượng, với số tiền xử phạt là 903,4 triệu đồng. So với tháng 1 đã giảm 11 vụ, giảm 11 đối tượng và số tiền phạt tăng 701,2 triệu đồng.

Trong đó về vi phạm về an toàn thực phẩm đã phát hiện và xử lý 9 vụ với số tiền xử phạt là 314,1 triệu đồng; vi phạm về xây dựng, môi trường đô thị đã phát hiện và xử lý 6 vụ, số tiền xử phạt là 42,3 triệu đồng; vi phạm khác đã phát hiện và xử lý 14 vụ, số tiền xử phạt là 547 triệu đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 69 vụ, tổng số tiền phạt là 1,1 tỉ đồng, giảm 1 vụ vi phạm và số tiền xử phạt tăng 637,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vi phạm về an toàn thực phẩm là 32 vụ với tổng số tiền phạt là 426,9 triệu đồng, 16 vụ vi phạm về xây dựng, môi trường đô thị với tổng tiền phạt là 77,3 triệu đồng và 21 vụ vi phạm khác liên quan đến các lĩnh vực y tế, khai thác tài nguyên, khoáng sản, sản xuất công nghiệp... với tổng số tiền phạt là 601,5 triệu đồng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành, khởi công 78 dự án trọng điểm năm 2024

THÙY TRANG |

Không chỉ quy trách nhiệm cho các địa phương hay ban quản lý các dự án, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị các sở ngành cũng phải cam kết, có trách nhiệm trong việc hoàn thành và khởi công 78 dự án trọng điểm trong năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đúng hạn như kế hoạch đề ra.

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số bảo vệ môi trường

THÙY TRANG |

TP Đà Nẵng vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là địa phương thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) tốt nhất cả nước.

Đà Nẵng tiêu hủy hàng trăm kg ngà voi, sừng tê giác buôn lậu từ châu Phi

THÙY TRANG |

Ngày 28.12, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV) cho biết Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan đã bắt đầu tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm bao gồm hàng trăm kg ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê… được buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam.

Đà Nẵng thiệt hại hơn 10.000 tỉ đồng do thiên tai, biến đổi khí hậu trong 25 năm qua

Văn Trực |

Trong vòng 25 năm, thiên tai, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế cho Đà Nẵng ước tính hơn 10.000 tỉ đồng.

Mịt mù tương lai tại dự án khu đô thị ở Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án khu đô thị trong Sân bay Nha Trang (cũ) của Tập đoàn Phúc Sơn từng được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Có nhiều người đã bỏ tiền mua đất nền với giá gần 100 triệu đồng/m2 tại dự án này nhưng đến nay chưa rõ bao giờ có sổ đỏ.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Người dân mong chờ Hồ Tây thay đổi diện mạo nhờ 10 loại hình kinh doanh mới

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Người dân Thủ đô kì vọng 10 loại hình kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí mới sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, thu hút khách du lịch và góp phần thay đổi diện mạo của Hồ Tây.

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành, khởi công 78 dự án trọng điểm năm 2024

THÙY TRANG |

Không chỉ quy trách nhiệm cho các địa phương hay ban quản lý các dự án, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị các sở ngành cũng phải cam kết, có trách nhiệm trong việc hoàn thành và khởi công 78 dự án trọng điểm trong năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đúng hạn như kế hoạch đề ra.

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số bảo vệ môi trường

THÙY TRANG |

TP Đà Nẵng vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là địa phương thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) tốt nhất cả nước.

Đà Nẵng tiêu hủy hàng trăm kg ngà voi, sừng tê giác buôn lậu từ châu Phi

THÙY TRANG |

Ngày 28.12, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV) cho biết Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan đã bắt đầu tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm bao gồm hàng trăm kg ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê… được buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam.

Đà Nẵng thiệt hại hơn 10.000 tỉ đồng do thiên tai, biến đổi khí hậu trong 25 năm qua

Văn Trực |

Trong vòng 25 năm, thiên tai, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế cho Đà Nẵng ước tính hơn 10.000 tỉ đồng.