Cần Thơ: 1km đường trung tâm có 2 kênh rạch ô nhiễm

PHONG LINH - VĂN SỸ |

Cần Thơ - Nằm ở quận trung tâm của thành phố Cần Thơ nhưng chỉ trên 1 đoạn ngắn của đường Trần Hoàng Na lại có đến 2 kênh rạch ô nhiễm.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến ghi nhận tình hình ô nhiễm kênh Sáu Nhum thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Con kênh này cặp đường Trần Hoàng Na, là một trong những tuyến đường ở trung tâm nội ô thành phố nhưng bị ô nhiễm khá trầm trọng khi nước kênh đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

 
Nước dưới kênh Sáu Nhum (đoạn dưới cầu Đầu Sấu) đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc . Ảnh: Phong Linh

Bà Nguyễn Thị Phấn (75 tuổi, người sống lâu năm cặp kênh Sáu Nhum) cho biết, con kênh này trước đây có tên là kênh Sáu Nhum. Sau này xây cầu, làm đường thì người ta gọi là kênh Đầu Sấu. Khoảng 30 năm trước, nước dưới kênh vẫn trong xanh, bà con vẫn tắm giặt và sinh hoạt bình thường. Bây giờ thì nước bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn. Bà Phấn là người sống "kì cựu" ở đây nên nhìn thấy rất xót xa. Nhất là vào buổi trưa, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nước càng bốc mùi nồng nặc khiến bà Phấn nhức cả đầu.

Trao đổi về nguyên nhân khiến dòng kênh này đổi màu, bà Phấn chia sẻ: "Tôi nghĩ có rất nhiều nguyên nhân, một phần là do nhiều hộ gia đình đã xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra kênh, một phần là rác thải ùn ứ lâu năm tạo mùi hôi thối. Một phần nữa là do một số cơ sở có lượng nước thải lớn xả trực tiếp xuống con kênh này".

Không chỉ những người dân sống gần khu vực này cảm thấy khó chịu trước tình trạng ô nhiễm của dòng kênh mà nhiều người lưu thông qua đường Trần Hoàng Na cũng ngán ngẩm trước mùi hôi thối.

"Tôi thường xuyên đi qua đoạn đường này. Những buổi trưa nắng mùi hôi kinh khủng. Tôi nghĩ, tình trạng ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe những người dân sinh sống cặp con kênh mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này tôi nghĩ chính quyền địa phương và ngành chức năng cần sớm khắc phục" - anh Hoàng Thái (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) bày tỏ.

 
Cận cảnh dòng nước đen tại con kênh. Ảnh: Phong Linh
 
Ghi nhận dưới chân cầu Đầu Sấu. Ảnh: Phong Linh
 
Rác vương vãi dù đã có bảng "cấm đổ rác". Ảnh: Phong Linh

Cách đó không xa, rạch Mương Củi (cách con kênh kể trên khoảng 500m) là khu vực đông dân cư sinh sống cũng trong tình trạng tương tự. Con rạch này cách tuyến đường lớn Trần Hoàng Na chỉ khoảng 20m khiến cho nhiều người khó chịu khi đi ngang đây phải che mũi để không phải hít mùi hôi thối.

Chị Trần M. A (32 tuổi) sinh sống tại đây cho biết: "Nước dưới con rạch thật sự rất hôi thối, xung quanh đây lại nhiều người già và trẻ nhỏ nên rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi mong địa phương có giải pháp nạo vét rác trong rạch để đảm bảo sức khỏe cho người dân".

 
Cận cảnh rạch Mương Củi nhiều rác thải, nước đen ngòm. Ảnh: Phong Linh

Trước thực trạng ô nhiễm của 2 tuyến kênh, rạch nói trên, hàng trăm người dân trực tiếp bị ảnh hưởng cũng như những người  thường lưu thông qua lại đây rất mong chờ sự quan tâm của ngành chức năng, chính quyền địa phương nhằm trả lại không khí trong lành, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và giữ gìn nét mỹ quan đô thị cho thành phố Cần Thơ.

PHONG LINH - VĂN SỸ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 14 gói thầu bằng nguồn vốn ODA của dự án 3 chưa trao thầu

Thành Nhân |

Tính đến ngày 21.11, dự án Phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (gọi tắt là dự án 3) đã trao thầu được 34/48 gói thầu nguồn vốn ODA. Đến hết tháng 10 năm 2022, dự án 3 đã giải ngân đạt 51,69%.

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải tại khu công nghiệp ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tình trạng đổ trộm rác thải xung quanh Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP.Thanh Hóa) xảy ra suốt thời gian dài, dẫn đến tình trạng mất mĩ quan, ô nhiễm và gây mất an toàn giao thông ở một số tuyến đường xung quanh khu công nghiệp. Trước thực trạng trên, Ban quản lý Khu công nghiệp đã nhiều lần phải đề nghị ngành chức năng TP.Thanh Hóa phối hợp, cùng vào cuộc xử lý.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Cần Thơ: 14 gói thầu bằng nguồn vốn ODA của dự án 3 chưa trao thầu

Thành Nhân |

Tính đến ngày 21.11, dự án Phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (gọi tắt là dự án 3) đã trao thầu được 34/48 gói thầu nguồn vốn ODA. Đến hết tháng 10 năm 2022, dự án 3 đã giải ngân đạt 51,69%.

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải tại khu công nghiệp ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tình trạng đổ trộm rác thải xung quanh Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP.Thanh Hóa) xảy ra suốt thời gian dài, dẫn đến tình trạng mất mĩ quan, ô nhiễm và gây mất an toàn giao thông ở một số tuyến đường xung quanh khu công nghiệp. Trước thực trạng trên, Ban quản lý Khu công nghiệp đã nhiều lần phải đề nghị ngành chức năng TP.Thanh Hóa phối hợp, cùng vào cuộc xử lý.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.