Cần phải có một chương trình mục tiêu quốc gia để xử lý các dòng sông chết

Thùy Linh- Trần Vương |

Trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề ô nhiễm các dòng sông, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Đặng Quốc Khánh cho rằng, cần phải có một chương trình mục tiêu quốc gia để xử lý các dòng sông chết.

Chiều 6.11, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều vấn đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hà Nội đang cố gắng xây dựng nhà máy xử lý nước thải nhưng chưa xong

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nêu vấn đề giải quyết ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho khởi công năm 1958 nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Bắc Bộ.

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải và thấy rằng, để xử lý được cần có thời gian, nguồn lực lớn.

Từ hệ thống thủy nông, đến nay, hệ thống này phải gánh thêm nhiệm vụ xả thải một phần cho Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên. Mỗi ngày, hệ thống phải tiếp nhận đến 500.000m3 xả thải, nhiều nhất phải kể đến khu vực cống ở hai quận Gia Lâm và Long Biên. Chủ yếu là chất thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu đô thị, khu dân cư. Hầu hết địa phương chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nên phải xả ra Bắc Hưng Hải.

Về giải pháp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Chính phủ và yêu cầu có giải pháp thích hợp, ngắn hạn và dài hạn để xử lý ô nhiễm khu vực này.

Trong đó, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công an cũng đã điều tra, xử phạt nhiều doanh nghiệp xả thải không đúng quy định. Đồng thời, Hà Nội đang cố gắng xây dựng nhà máy xử lý nước thải nhưng chưa xong.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cam kết, thời gian tới, cơ quan này tiếp tục tăng cường quan trắc và làm việc với các địa phương để từ đó dùng các nguồn lực tiếp tục cố gắng xử lý nước thải của đô thị, nông thôn.

Sông Cầu ô nhiễm nặng, tập trung rà soát xây dựng khu xử lý nước thải

Tại phiên chất vấn, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà - Đoàn ĐBQH Bắc Giang đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu.

Trả lời câu hỏi về ô nhiễm môi trường sông Cầu (Bắc Giang), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, ô nhiễm của sông Cầu có nguyên nhân từ nguồn ô nhiễm ở sông Ngũ Uyển Khê, một ngày xả thải khoảng 15.000m3 chưa được xử lý từ các cụm công nghiệp.

Thời gian qua, Bộ đã thành lập tổ giám sát bảo vệ môi trường, giám sát hoạt động của Làng giấy Phong Khê, trong đó lựa chọn 22 cơ sở giám sát trực tiếp. Bộ đã đôn đốc tỉnh Bắc Ninh phối hợp với tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở để xử lý dứt điểm liên quan đến làng giấy nghề này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất giải pháp thời gian tới là tập trung rà soát xây dựng khu xử lý nước thải cho các khu Phong Khê 1-2, khu Phú Lâm…

Do đó, đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm vấn đề này quan tâm giám sát xử lý nước thải ở đây. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục quan trắc, phối hợp với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang xử lý nghiêm vi phạm.

Cần phải có một chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, để giải quyết triệt để tình trạng này, phải mất rất nhiều nguồn lực, nhất là trong việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải.

Bộ TNMT đã báo cáo với Chính phủ, đề xuất cấp có thẩm quyền cần phải có một chương trình mục tiêu quốc gia để xử lý các dòng sông chết, ô nhiễm các dòng sông và xử lý môi trường về rác thải, nước thải nói chung.

Giải pháp thứ hai là có cơ chế chính sách để có nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp xử lý nước thải, rác thải; gắn vào đó là cơ chế của những doanh nghiệp xả thải thì phải có đóng góp.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động người dân, tổ chức để đảm bảo lượng rác thải nằm trong ngưỡng xử lý được.

Bộ trưởng cũng cho rằng, cần tăng cường công tác quan trắc, kể cả ở hệ thống Bắc Hưng Hải và sông Cầu. Hiện nay Bộ đã tăng cường quan trắc với các Sở TNMT để kịp thời kiểm tra, giám sát việc xả thải.

"Để xử lý thì phải có thời gian, nguồn lực. Hiện nay, chúng ta còn có một việc là các làng nghề truyền thống. Cần có quy hoạch để di chuyển làng nghề thì mới xử lý được dứt điểm. Việc này cũng cần ngân sách thực hiện”, Bộ trưởng TNMT Đặng Quốc Khánh nói.

Thùy Linh- Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Giao thông nói nguyên nhân chính các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Thùy Linh- Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho rằng, 90% nguyên nhân tai nạn giao thông là ý thức tài xế.

Lấy nước sông Hồng "rửa" sông ô nhiễm, cần đánh giá giải pháp và thực tế

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nổi bọt trắng xóa, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối là những gì đang diễn ra tại cống Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Dòng nước ô nhiễm từ sông Nhuệ đang ngày đêm chảy ngược ra sông Hồng, khiến cho cuộc sống của người dân quanh khu vực này bị đảo lộn vì sống trong không khí nặng mùi.

Dòng nước thải đen ngòm đổ thẳng ra sông Cầu

Vân Trường |

Bắc Ninh - Cuối tháng 6.2023, tình trạng nước thải chưa qua xử lí chảy thẳng ra sông Cầu tiếp tục lại tái diễn tại khu vực cống tiêu Đặng Xá, Vạn An (TP Bắc Ninh) gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và sản xuất của người dân hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Rung chấn mạnh như động đất vì vụ nổ lớn làm 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn làm rung chuyển nền đất, một số căn nhà giáp khu vực hiện trường bị ảnh hưởng, khiến đồ đạc bị xê dịch, hoặc rơi xuống nền nhà.

Nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ nổ lớn ở Hà Nội đã tử vong

Khánh Linh |

Một trong 3 nạn nhân bị thương tại vụ nổ lớn xảy ra ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tử vong.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Vương Trần |

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa), ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Nếu vị trí việc làm không phù hợp, chưa thể đảm bảo cải cách tiền lương

Thùy Linh - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, hệ thống vị trí việc làm hiện nay cơ bản chưa đảm bảo chất lượng. Khi chưa yên tâm về chất lượng của hệ thống vị trí việc làm, chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận định vụ việc là nghiêm trọng

Chân Phúc |

TPHCM - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh tới tấp một nữ học sinh khác trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp).

Bộ trưởng Giao thông nói nguyên nhân chính các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Thùy Linh- Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho rằng, 90% nguyên nhân tai nạn giao thông là ý thức tài xế.

Lấy nước sông Hồng "rửa" sông ô nhiễm, cần đánh giá giải pháp và thực tế

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nổi bọt trắng xóa, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối là những gì đang diễn ra tại cống Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Dòng nước ô nhiễm từ sông Nhuệ đang ngày đêm chảy ngược ra sông Hồng, khiến cho cuộc sống của người dân quanh khu vực này bị đảo lộn vì sống trong không khí nặng mùi.

Dòng nước thải đen ngòm đổ thẳng ra sông Cầu

Vân Trường |

Bắc Ninh - Cuối tháng 6.2023, tình trạng nước thải chưa qua xử lí chảy thẳng ra sông Cầu tiếp tục lại tái diễn tại khu vực cống tiêu Đặng Xá, Vạn An (TP Bắc Ninh) gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và sản xuất của người dân hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.