Bộ trưởng Giao thông nói nguyên nhân chính các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Thùy Linh- Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho rằng, 90% nguyên nhân tai nạn giao thông là ý thức tài xế.

Chiều 6.11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngành.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại Quốc hội, đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nêu, thời gian qua có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe kinh doanh vận tải, giải pháp của Bộ trước vấn đề này thế nào.

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay, tai nạn giao thông có được kéo giảm nhưng vẫn có nhiều vụ tai nạn giao thông rất thương tâm, rất nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng, "90% nguyên nhân đến từ ý thức của người tham gia điều khiển phương tiện giao thông". Bên cạnh đó là hiệu lực thực thi pháp luật giao thông ở một số đơn vị còn hạn chế. Một số địa phương chưa quyết liệt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều khiển phương tiện chưa theo kịp. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chưa hoàn thiện.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nói về tình trạng tai nạn giao thông. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nói về tình trạng tai nạn giao thông. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Về các giải pháp, Bộ trưởng cho biết, cần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quy định liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông như, sẽ trình Quốc hội xem xét Luật Đường bộ, Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ; Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông; Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm…

Đồng thời, theo ông Thắng, cần tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần đường sắt, đường thủy, tránh phụ thuộc quá nhiều vào đường bộ, để giảm tai nạn giao thông.

Thùy Linh- Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Sửa nhà công vụ, làm hàng rào đại sứ quán cũng phải chờ vì vướng mắc quy định

VƯƠNG TRẦN - GIANG LINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều hoạt động như sửa chữa, nâng cấp, mở rộng… tài sản công, trụ sở các cơ quan, công sở phải chờ do có những vướng mắc của các quy định liên quan.

Đại biểu Quốc hội nói việc chi thường xuyên phải lách từ chuyện tìm tên

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu cho biết, các công việc sửa chữa, nâng cấp tài sản công trên 500 triệu đồng đang phải làm theo thủ tục đầu tư công; nếu chi thường xuyên gần như phải lách từ chuyện tìm tên để ít bị để ý.

Đường xuống cấp nhiều năm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Tuyến đường nối thị trấn Trại Cau (huyện Đồng Hỷ) sang xã Huống Thượng (TP Thái Nguyên) đã xuống cấp nhiều năm không được sửa chữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Không khí lạnh rất mạnh áp sát miền Bắc, trời rét đậm, có nơi dưới 11 độ C

MINH HÀ |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

"Dao Ánh" Hoàng Hà gây tranh cãi khi đóng chính phim giờ vàng

Huyền Chi |

Hoàng Hà có vai diễn truyền hình đầu tay trong "Chúng ta của 8 năm sau".

Giáo viên cần linh hoạt hơn trong dạy học tích hợp

Trà My |

Đối với chương trình dạy học tích hợp ở bậc THCS, giáo viên không chỉ là người cung cấp kiến thức mà còn là người điều phối, hỗ trợ học sinh quá trình học tập.

Tăng tốc thi công nút giao nghìn tỉ, sớm khơi thông cửa ngõ khu Đông TPHCM

HỮU CHÁNH |

Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị thi công nút giao An Phú để công trình đạt tiến độ, kỳ vọng sớm khơi thông cửa ngõ phía Đông TPHCM vốn đã quá tải nhiều năm qua.

Nhiều người vui mừng khi đăng ký cấp lại biển số đẹp đã định danh thành công

LÂM ANH |

Sau thông tin về việc một số biển xe máy sau khi làm thủ tục thu hồi sẽ không cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác, mới đây, nhiều trường hợp đã có thể đăng ký cấp lại biển số đã định danh (trong đó có biển số đẹp và siêu đẹp) thành công sau nhiều ngày tháng chờ đợi.

Sửa nhà công vụ, làm hàng rào đại sứ quán cũng phải chờ vì vướng mắc quy định

VƯƠNG TRẦN - GIANG LINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều hoạt động như sửa chữa, nâng cấp, mở rộng… tài sản công, trụ sở các cơ quan, công sở phải chờ do có những vướng mắc của các quy định liên quan.

Đại biểu Quốc hội nói việc chi thường xuyên phải lách từ chuyện tìm tên

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu cho biết, các công việc sửa chữa, nâng cấp tài sản công trên 500 triệu đồng đang phải làm theo thủ tục đầu tư công; nếu chi thường xuyên gần như phải lách từ chuyện tìm tên để ít bị để ý.

Đường xuống cấp nhiều năm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Tuyến đường nối thị trấn Trại Cau (huyện Đồng Hỷ) sang xã Huống Thượng (TP Thái Nguyên) đã xuống cấp nhiều năm không được sửa chữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.