Sẽ kiểm tra thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội từ 150 đến 200 doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế từ 150 đến 200 đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra ít nhất 700 doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đặt chỉ tiêu  phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế thanh, kiểm tra ít nhất 50 doanh nghiệp; các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra được ít nhất 450 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; 100% công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp trong năm được các cấp Công đoàn động viên, thăm hỏi, trợ cấp. 100% mạng lưới An toàn vệ sinh viên cơ sở được tập huấn nghiệp vụ và xây dựng được quy chế hoạt động.

Mục tiêu của tổ chức Công đoàn Hà Nội là tổ chức có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, theo hướng thiết thực; đặc biệt quan tâm đến đối tượng là công nhân lao động trực tiếp có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động; đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trên địa bàn, bảo vệ tính mạng và sức khoẻ cho công nhân viên chức lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

ANH THƯ |

Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.

Công đoàn tích cực tham gia vào việc đưa học sinh trở lại trường

Hải Anh |

Với mục đích mang lại môi trường giáo dục an toàn, đảm bảo để học sinh trở lại trường, các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực tham gia cùng nhà trường chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường. Có nơi còn cắt cử mỗi ngày 3 đoàn viên Công đoàn tham gia phân luồng học sinh vào lớp từ cổng trường, nhà xe, đến các lớp cũng như giám sát đo thân nhiệt cho các con.

Tiền lương bình quân năm 2021 tăng cao nhất là 13,49%

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tiền lương bình quân của người lao động năm 2021 tăng hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết của người lao động bị giảm đáng kể so với năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

ANH THƯ |

Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.

Công đoàn tích cực tham gia vào việc đưa học sinh trở lại trường

Hải Anh |

Với mục đích mang lại môi trường giáo dục an toàn, đảm bảo để học sinh trở lại trường, các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực tham gia cùng nhà trường chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường. Có nơi còn cắt cử mỗi ngày 3 đoàn viên Công đoàn tham gia phân luồng học sinh vào lớp từ cổng trường, nhà xe, đến các lớp cũng như giám sát đo thân nhiệt cho các con.

Tiền lương bình quân năm 2021 tăng cao nhất là 13,49%

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tiền lương bình quân của người lao động năm 2021 tăng hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết của người lao động bị giảm đáng kể so với năm 2021.