Phấn đấu 78% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết Thoả ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 15.6, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 222 đại biểu chính thức, đến từ 386 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Với nhiều giải pháp thiết thực, nhiệm kỳ qua trên địa bàn quận đã có 564 bản Thoả ước lao động tập thể được ký kết, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

Đại hội lần thứ VI Công đoàn quận Cầu Giấy có nhiệm vụ: đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn quận khóa VI có đủ năng lực, trình độ, uy tín vận động quần chúng, có bản lĩnh đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động để triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI.

Nhiệm kỳ qua, phương thức hoạt động Công đoàn được đổi mới, các nội dung công tác với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn, lấy đoàn viên làm đối tượng hoạt động, bám sát tình hình thực tế, từng bước đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận.

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã nỗ lực hoàn thành và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội V Công đoàn quận đã đề ra. Trong 5 năm liên tục, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đều được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của Công đoàn quận.

Công tác thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể được quan tâm và ngày càng nâng cao chất lượng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Với nhiều giải pháp thiết thực, đến nay đã có 564 bản Thỏa ước lao động tập thể được ký kết, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Qua phân loại chất lượng Thỏa ước lao động tập thể, đã có 255 bản đạt loại A, B. Đây là một trong những hoạt động có tính đổi mới, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, có hiệu quả của Liên đoàn Lao động quận trong nhiệm kỳ.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận về “Vai trò của Công đoàn trong phong trào thi đua hưởng ứng các cuộc vận động của ngành gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Vai trò của Công đoàn với việc tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo trong công nhân lao động, góp phần thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn quận Cầu Giấy đề ra một số nhiệm vụ như phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động thành phố giao hàng năm. Phấn đấu 78% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, trong đó ít nhất 45% bản Thỏa ước lao động tập thể xếp loại chất lượng từ B trở lên. Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước và 85% trở lên Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – Phát biểu tại Đại hội Công đoàn huyện Thanh Oai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo huyện ghi nhận kết quả nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Lấy ý kiến cán bộ CĐCS vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở (CĐCS) là tế bào của tổ chức CĐ có vai trò đặc biệt quan trọng. Các hoạt động của tổ chức CĐ có đến được với đoàn viên, người lao động (NLĐ) hay không là do CĐCS.

Phấn đấu 85% DN có tổ chức công đoàn ký kết Thoả ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.6, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện. Một trong các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới là về thương lượng và ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Thu phí cao hơn giá đấu thầu, Kon Tum hoàn lại tiền xét nghiệm COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 16.6, ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, hiện các đơn vị y tế trên địa bàn đang thông báo, triển khai thực hiện việc trả tiền chênh lệch thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Giám đốc một Công ty bảo hiểm tại Ninh Bình bị khởi tố, bắt giam

DIỆU ANH |

Ngày 16.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hồng, sinh năm 1958, (trú tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”.

Cảnh báo nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cảnh báo nắng nóng khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21.6.

Phương Oanh nói gì về tình yêu với Shark Bình?

Huyền Chi |

Chuyện tình của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đi qua nhiều sóng gió. Nữ diễn viên cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì đứng giữa tâm bão chỉ trích.

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – Phát biểu tại Đại hội Công đoàn huyện Thanh Oai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo huyện ghi nhận kết quả nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Lấy ý kiến cán bộ CĐCS vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở (CĐCS) là tế bào của tổ chức CĐ có vai trò đặc biệt quan trọng. Các hoạt động của tổ chức CĐ có đến được với đoàn viên, người lao động (NLĐ) hay không là do CĐCS.

Phấn đấu 85% DN có tổ chức công đoàn ký kết Thoả ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.6, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện. Một trong các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới là về thương lượng và ký kết Thoả ước lao động tập thể.