Nâng cao tay nghề cho công nhân, viên chức lao động bằng các mô hình học tập

Kiều Vũ |

Hà Nội – Phát huy các mô hình đào tạo, mô hình học tập, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề cho công nhân viên chức lao động đang được các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thực hiện.

Nhằm thực hiện việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp Hà Nội từng bước nâng cao nhận thức, không ngừng học tập, trau dồi trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đạt được điều này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô, đặc biệt chú trọng các mô hình đào tạo, mô hình học tập, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề cho công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn các cấp Công đoàn Thủ đô xây dựng các tiêu chí “Đơn vị học tập”, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Công đoàn đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức và tuyên truyền vận động 97,5% công nhân viên chức lao động thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ… Đây là cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, ổn định đời sống việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các cấp Công đoàn Thủ đô còn tích cực huy động các nguồn lực hợp pháp từ xã hội để đầu tư, tài trợ các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ công nhân và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập như Công đoàn Viên chức Thành phố xây dựng Quỹ khuyến học với số tiền trên 1,3 tỉ đồng; Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa có 17 Quỹ khuyến học với số tiền 196 triệu đồng; Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất có 8 Quỹ khuyến học với số tiền 67 triệu đồng.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn xây dựng cơ chế ưu tiên đãi ngộ đối với công nhân giỏi, công nhân có tay nghề, thợ bậc cao, công nhân có thành tích cao tại các Hội thi do các cấp ngành tổ chức; xây dựng cơ chế khuyến khích công nhân lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

101 con công nhân viên chức lao động đạt giải được khen thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 27.6, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã khen thưởng con của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia năm học 2023 - 2024. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam.

Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 19.6, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024 cho cán bộ Công đoàn từ cấp tổ tại Công đoàn cơ sở.

Chất lượng nguồn nhân lực quyết định nâng cao năng suất lao động

Tất Thảo |

Tròn 18 tuổi, chị Phùng Thị Hạnh bước chân vào nghề may - nghề gắn bó với chị đến bây giờ. Ngay từ thời điểm chập chững trong nghề đó, chị luôn ý thức mình cần phải quan sát và học hỏi mỗi ngày, lúc nào cũng đau đáu suy nghĩ: Làm thế nào để tăng năng suất, làm thế nào để tay nghề ngày càng nhanh hơn?

Tỉnh Điện Biên nói về việc chậm chi trả hỗ trợ người tham gia Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã qua gần 2 tháng, đến nay nhiều người tham gia luyện tập vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

5 toà bỏ hoang trên đất vàng Long Biên trong khi người dân không có nhà để ở

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - 5 tòa nhà giãn dân phố cổ được xây dựng khang trang, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại quận Long Biên nhưng bị bỏ hoang hơn 1 thập kỷ, không có người ở.

Tháo dỡ xưởng gỗ trái phép tại Thái Nguyên sau phản ánh của Báo Lao Động

NHÓM PV |

Xưởng gỗ trái phép tại TP Phổ Yên, Thái Nguyên, đã bị các cơ quan chức năng xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động, tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng.

Bản tin công đoàn: Chi tiết các mức tăng lương hưu từ 1.7.2024

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung đáng chú ý: Chi tiết các mức tăng lương hưu từ 1.7.2024; TPHCM tăng nguồn cung, chủ động kiểm soát thị trường trước kỳ tăng lương; Lương thấp, công nhân phải ''thắt lưng buộc bụng'', làm thêm đủ nghề;...

Con trẻ bệnh triền miên dịp hè, người lao động đứng ngồi không yên

Phong Linh |

Thời điểm giao mùa, nhiều trẻ bị bệnh tiêu hóa, sốt xuất huyết, tay chân miệng... khiến nhiều phụ huynh, nhất là người lao động đang làm việc tại các nhà máy đứng ngồi không yên.

101 con công nhân viên chức lao động đạt giải được khen thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 27.6, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã khen thưởng con của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia năm học 2023 - 2024. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam.

Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 19.6, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024 cho cán bộ Công đoàn từ cấp tổ tại Công đoàn cơ sở.

Chất lượng nguồn nhân lực quyết định nâng cao năng suất lao động

Tất Thảo |

Tròn 18 tuổi, chị Phùng Thị Hạnh bước chân vào nghề may - nghề gắn bó với chị đến bây giờ. Ngay từ thời điểm chập chững trong nghề đó, chị luôn ý thức mình cần phải quan sát và học hỏi mỗi ngày, lúc nào cũng đau đáu suy nghĩ: Làm thế nào để tăng năng suất, làm thế nào để tay nghề ngày càng nhanh hơn?