CĐ Hà Nội vận động tham gia phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh dịch

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện một số nội dung. Trong đó đối với dịch sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để đoàn viên, công nhân viên chức lao động chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch mùa hè khác tại địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch COVID-19 (xét nghiệm, cách ly, điều trị); Công thức 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác, gắn với thực hiện tốt việc khối phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Yêu cầu các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở, đặc biệt là Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần chủ động tham mưu cấp ủy, đồng thời tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động để triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng, không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

Chủ động phối hợp với ngành Y tế địa phương trong việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine  phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về đối tượng tiêm chủng, lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng COVID-19; tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác tiêm chủng tại địa phương, đơn vị.

Đối với dịch sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để đoàn viên, công nhân viên chức lao động chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh; chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực di biến động về dân cư, khu vực có ổ dịch cũ, đặc biệt là tại các khu vực tập trung đông công nhân lao động đang sinh hoạt, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục tham gia thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Đông Anh trao giải Cuộc thi Dấu ấn Công đoàn và Người lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô” năm 2022.

Hà Nội: Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp thực hiện 2.767 cuộc kiểm tra

Hải Anh |

Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp của Hà Nội tiến hành kiểm tra, giám sát 2.767 cuộc, trong đó, kiểm tra đồng cấp 2.131 cuộc, cấp dưới 636 cuộc.

Hà Nội thành lập các tổ phòng chống sốt xuất huyết, bệnh truyền nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND các địa phương thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ huyện Đông Anh trao giải Cuộc thi Dấu ấn Công đoàn và Người lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô” năm 2022.

Hà Nội: Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp thực hiện 2.767 cuộc kiểm tra

Hải Anh |

Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp của Hà Nội tiến hành kiểm tra, giám sát 2.767 cuộc, trong đó, kiểm tra đồng cấp 2.131 cuộc, cấp dưới 636 cuộc.

Hà Nội thành lập các tổ phòng chống sốt xuất huyết, bệnh truyền nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND các địa phương thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.