Biểu dương gia đình CNVCLĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 13.8, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức biểu dương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và khen thưởng con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021 – 2022.

Theo ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng lao động, gia đình công nhân viên chức lao động cũng tăng nhanh về số lượng.

Hiện nay số công nhân lao động đã lập gia đình chiếm trên 70% tổng số công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Trong đó, phần lớn là các gia đình hạt nhân, bố mẹ đều là công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, hầu hết đều có con nhỏ trong độ tuổi gửi nhà trẻ, mẫu giáo hoặc con trong độ tuổi đi học nên việc bố trí, sắp xếp công việc cũng như công việc gia đình, chăm sóc con nhỏ còn khá khó khăn. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều mô hình gia đình chung sống nhiều thế hệ. 

Các con đến sớm chụp ảnh kỉ niệm nhân dịp được biểu dương vì thành tích tốt trong học tập. Ảnh: Kiều Vũ
Các con đến sớm chụp ảnh kỉ niệm nhân dịp được biểu dương vì thành tích tốt trong học tập. Ảnh: Kiều Vũ

Được biết kế hoạch tổ chức biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2022 và khen thưởng con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022 của Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội được triển khai đến Công đoàn cơ sở. Việc biểu dương cũng được tổ chức linh hoạt.

Tùy điều kiện thực tế của đơn vị, các Công đoàn cơ sở lựa chọn hình thức phù hợp, thiết thực hiệu quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28.6 tại đơn vị mình nhằm đưa hoạt động này thực sự là động lực để động viên công nhân viên chức lao động hăng say lao động sản xuất và chăm lo cho tổ ấm của mình.

Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất tổ chức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn với các con tại Lễ biểu dương. Ảnh: Kiều Vũ
Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất tổ chức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn với các con. Ảnh: Kiều Vũ

Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng ban hành kế hoạch nhằm kịp thời ghi nhận, động viên những nỗ lực của các cháu con công nhân viên chức lao động đã đạt được những thành tích cao trong năm học 2021 - 2022, tạo động lực để các cháu tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong những năm học tiếp theo.

Hình thức biểu dương, khen thưởng phong phú, đa dạng, tùy theo điều kiện của từng đơn vị như tổ chức dâng hương báo công lên Bác Hồ, tổ chức tham quan, dã ngoại, tìm hiểu truyền thống hiếu học của cha ông, tuyên dương trên hội trường…

Tại lễ biểu dương, có 65 gia đình công nhân viên chức lao động và 613 con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022 được Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

363 con em CNVCLĐ học giỏi, chăm ngoan được học bổng, khen thưởng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh tuyên dương 330 em đạt thành tích học giỏi, sống tốt, trong đó cấp tiểu học 139 em, cấp THCS 148 em, cấp THPT, Đại học 43 em; khen thưởng 30 em, trao học bổng 3 em.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tôn vinh, biểu dương cá nhân trong các phong trào

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ trao giải Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội; tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; tuyên dương “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2022.

Thành lập 22/20 Công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã truyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn, qua đó thành lập 22/20 Công đoàn cơ sở, đạt 110%; kết nạp mới 4.464/8.175 đoàn viên, đạt 54.6%.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

363 con em CNVCLĐ học giỏi, chăm ngoan được học bổng, khen thưởng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh tuyên dương 330 em đạt thành tích học giỏi, sống tốt, trong đó cấp tiểu học 139 em, cấp THCS 148 em, cấp THPT, Đại học 43 em; khen thưởng 30 em, trao học bổng 3 em.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tôn vinh, biểu dương cá nhân trong các phong trào

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ trao giải Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội; tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; tuyên dương “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2022.

Thành lập 22/20 Công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã truyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn, qua đó thành lập 22/20 Công đoàn cơ sở, đạt 110%; kết nạp mới 4.464/8.175 đoàn viên, đạt 54.6%.