261 công nhân tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2

Hải Yến |

Hà Nội - Nhằm tạo sân chơi cho những công nhân lao động có tay nghề cao, lao động sáng tạo, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 7-9.10.2022. Có 261 công nhân tranh tài tại hội thi.

Theo ban tổ chức, sau thành công của Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019, dự kiến 2 năm tiếp theo - tức năm 2021 sẽ tiếp tục tổ chức hội thi, song do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp nên lùi thời điểm tổ chức đến tháng 10.2022.

Hội thi sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày (từ ngày 7-9.10.2022) tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải hội thi sẽ diễn ra vào ngày 13.10.2022 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Theo ban tổ chức, ngày 7.10, đại diện công đoàn cấp trên cơ sở có thí sinh dự thi họp bốc thăm thứ tự thí sinh dự thi phần thực hành, nhận số báo danh. Mỗi thí sinh sẽ có 60 phút để làm quen với máy.

Ngày 8 - 9.10, sau lễ khai mạc hội thi, các thí sinh sẽ bước vào phần thi lý thuyết và phần thi thực hành. Riêng phần thi lý thuyết bao gồm 40 câu hỏi với hình thức thi trắc nghiệm, diễn ra trong vòng 60 phút, nội dung bao gồm những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn về nghề dự thi.

Được biết, Ban tổ chức hội thi đã quyết định phê duyệt nội dung đề cương ôn tập của 11 nghề thi, bao gồm nghề tiện vạn năng, phay vạn năng, tiện CNC, phay CNC, hàn điện, hàn CO2, hàn TIG, điện công nghiệp, vẽ và thiết kế trên máy tính, may công nghiệp, công nghệ ôtô.

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 11 giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng/giải và UBND Thành phố tặng Bằng khen), 22 giải Nhì (trị giá 5 triệu đồng/giải), 33 giải Ba (trị giá 3 triệu đồng/giải) và các giải khuyến khích (trị giá 2 triệu đồng/giải)…

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - cho biết, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 là hoạt động sôi nổi, thiết thực trong đội ngũ công nhân lao động Thủ đô, là ngày hội đua tài của những người công nhân trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, nâng cao sức sáng tạo, mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Hơn nữa, hoạt động này còn tạo cơ hội để công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022) và hưởng ứng Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 4.10.

Hải Yến
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động

Dương Mưu |

Thái Nguyên - Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền pháp luật, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn ca

Bảo Hân |

Chất lượng một bữa ăn ca bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm hết sức quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng sản xuất và sức khỏe của NLĐ.

Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn” là mục tiêu công tác đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước của Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động

Dương Mưu |

Thái Nguyên - Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền pháp luật, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn ca

Bảo Hân |

Chất lượng một bữa ăn ca bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm hết sức quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng sản xuất và sức khỏe của NLĐ.

Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn” là mục tiêu công tác đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước của Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất.