Cùng sẻ chia để ai cũng có Tết

Phương Ngân |

Những công nhân lao động khó khăn, dù ăn Tết ở quê nhà hay ở lại TPHCM, đều được tổ chức Công đoàn chăm lo để ai cũng có Tết.

Ấm lòng công nhân khu trọ

Với phương châm “Để mọi đoàn viên đều có Tết”, cùng với các hoạt động “Tết Sum vầy - Xuân tri ân”, chăm lo đoàn viên nghiệp đoàn, bán hàng bình ổn giá cho hơn 1.000 lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 6, TPHCM còn tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân lao động khu nhà trọ" - đem Tết đến những khu nhà trọ có đông công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Hàng chục công nhân lao động khó khăn phải ở lại đã được LĐLĐ Quận 6 chăm lo. Ngoài nhận quà (500.000 đồng/người), công nhân còn được nghe tuyên truyền xử lý các tình huống lừa đảo qua điện thoại, phòng ngừa tín dụng đen…

Chị Phạm Thị Yến Loan xúc động khi nghe hỏi về hoàn cảnh của mình. Ảnh: Phương Ngân
Chị Phạm Thị Yến Loan xúc động khi nghe hỏi về hoàn cảnh của mình. Ảnh: Phương Ngân

Chị Phạm Thị Yến Loan (quê Bến Tre) - công nhân Công ty TNHH May thêu Thuận Phương - tham gia chương trình “Vui Tết cùng công nhân lao động khu nhà trọ”. Năm nay, chị Loan ở lại làm thêm đến hết mùng 2 Tết mới về quê đón Tết cùng gia đình.

Chị Loan tâm sự, chị và chồng làm cùng công ty, năm qua, công ty khó khăn hơn mọi năm nên thu nhập cũng giảm. Cuộc sống vốn khó khăn, thêm biến cố ập đến mẹ chị Loan mắc bệnh ung thư nên chị phải lo thêm tiền cho mẹ điều trị bệnh. Còn ba chồng chị Loan bị tai biến, chỉ có cô con gái duy nhất hiện đang ở quê với ông bà.

Mỗi tháng, tổng thu nhập của anh chị khoảng hơn 15 triệu đồng, phải trích ra 9 triệu để gửi về quê cho ba mẹ hai bên và nuôi con đang gửi ở quê, nên cuộc sống của vơ chồng chị Loan vất vả.

Để có thêm thu nhập trang trải, chị Loan tận dụng mọi thời gian rảnh trong tuần đi bán trái cây.

“Tết ai cũng muốn về quê sớm để sum họp gia đình nhưng hoàn cảnh mình vậy nên phải ráng đi làm thêm kiếm tiền trang trải. Tết này nhờ có Công đoàn hỗ trợ ít quà và tiền mặt mình cũng thấy an ủi phần nào”, chị Loan bộc bạch.

Đưa Tết về nhà

Một trong những chuỗi hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn TPHCM là chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” - đưa công nhân lao động về quê đón Tết miễn phí. Đặc biệt, chương trình năm nay, lần đầu tiên tổ chức Công đoàn thành phố mở rộng đối tượng, đưa đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động tự do về quê đón Tết.

Có mặt trên Chuyến xe mùa Xuân, 4 thành viên gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm (quê Thừa Thiên Huế) đều vui mừng vì nhờ Công đoàn, gia đình chị đã được về quê đón Tết sau 5 cái Tết xa quê.

Gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm, kiểm tra lại đồ đạc trước khi lên xe về quê. Ảnh: Phương Ngân
Gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm, kiểm tra lại đồ đạc trước khi lên xe về quê. Ảnh: Phương Ngân

Chị Cẩm tâm sự, trước khi lên xe, cả đêm chị không ngủ được vì nôn nao, mong trời mau sáng để lên xe về quê.

Tình hình kinh tế năm qua khó khăn, hai vợ chồng chị Cẩm làm ăn không thuận lợi nên thu nhập của anh chị giảm sút đáng kể, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 12-13 triệu đồng/tháng. Số tiền này gói ghém chỉ vừa đủ lo chi phí hàng ngày nên chị không dám nghĩ năm nay mình được về quê đón Tết.

“Chi phí về Tết rất lớn trong khi thu nhập bèo bọt, nên ý định về Tết nhiều năm dang dở, năm nay được vé xe về quê miễn phí cùng phần quà của Công đoàn tôi thấy rất vui. Ông bà ở quê cũng mừng vì năm nay được gặp con, cháu”, chị Cẩm bộc bạch.

Tổ chức Công đoàn đã và đang tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Nhờ sự đồng lòng, đến nay đã có hơn 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được đón nhận những phần quà nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Việt Nam với tổng kinh phí hơn 4.241 tỉ đồng.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn công nhân về quê đón Tết trên chuyến xe miễn phí của Công đoàn

Đình Trọng |

Dịp Tết 2024, các cấp Công đoàn tại Bình Dương đã có nhiều chương trình để đưa công nhân về quê ăn Tết, sum họp với gia đình và tiết kiệm một phần chi phí. Trong 2 ngày 4 và 5.2, có hàng nghìn công nhân lao động đã rời Bình Dương về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn hỗ trợ.

Công đoàn Đồng Nai tiễn công nhân về quê đón Tết trên chuyến tàu miễn phí

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Thực hiện chương trình chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn gặp mặt, chúc Tết, tặng quà cho đoàn viên người lao động trước khi lên tàu về quê đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Trên 600.000 quà Tết và 4.000 vé xe đã được trao cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình đêm văn nghệ truyền hình trực tiếp “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên người lao động.

Sắm vàng ngày 30 Tết để xin vía phát tài cho năm mới

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 30 Tết, nhiều người vẫn đang hối hả để chuẩn bị đón Tết bên gia đình, và cũng có không ít người như một thói quen, đều đặn đến thời điểm này dành thời gian để đi mua vàng xin vía may mắn cho cả năm.

Hình nộm rồng trong ngôi đình cổ, sẵn sàng cho đốt lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đã thành tục lệ của làng, hàng trăm năm nay, cứ đến ngày giáp Tết, người dân ở thôn Đồng Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung lại hò nhau lên núi chặt cây làm đóm, kết thành hình nộm rồng đặt ở sân đình. Đến thời khắc giao thừa thì châm lửa đốt để người dân lấy lửa mang về nhà cầu may đầu năm mới.

Những tuổi nào may mắn nhất năm Giáp Thìn 2024 dưới góc nhìn phong thủy?

AN AN - VŨ LINH |

Theo quan niệm dân gian "có thờ có thiêng có kiêng có lành", nhà nghiên cứu phong thủy Nguyễn Song Hà cũng đã có cuộc trò chuyện những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 xung quanh những con giáp sẽ gặp nhiều vượng khí năm mới, đồng thời có những con giáp cần cẩn trọng.

Tiền vệ Hải Linh: Điều thích nhất ở Tết là có nhiều thời gian bên gia đình

NHÓM PV |

Sau khi để lại nhiều dấu ấn trong năm 2023, bóng đá nữ Việt Nam được kì vọng sẽ có nhiều sự thay đổi mới mẻ trong năm 2024. Góc nhìn thể thao số 149 có buổi trò chuyện với tiền vệ Trần Thị Hải Linh về câu chuyện của cô với hành trình vừa qua, cũng như những dự định, mục tiêu trong năm mới.

Một năm bứt phá của giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Nguyễn Tùng |

Trong cùng một ngày, hai công trình trọng điểm Quốc gia là cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và sân bay Điện Biên mở rộng cùng được khánh thành đã trở thành cột mốc đáng nhớ của giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hàng nghìn công nhân về quê đón Tết trên chuyến xe miễn phí của Công đoàn

Đình Trọng |

Dịp Tết 2024, các cấp Công đoàn tại Bình Dương đã có nhiều chương trình để đưa công nhân về quê ăn Tết, sum họp với gia đình và tiết kiệm một phần chi phí. Trong 2 ngày 4 và 5.2, có hàng nghìn công nhân lao động đã rời Bình Dương về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn hỗ trợ.

Công đoàn Đồng Nai tiễn công nhân về quê đón Tết trên chuyến tàu miễn phí

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Thực hiện chương trình chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn gặp mặt, chúc Tết, tặng quà cho đoàn viên người lao động trước khi lên tàu về quê đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Trên 600.000 quà Tết và 4.000 vé xe đã được trao cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình đêm văn nghệ truyền hình trực tiếp “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên người lao động.