Trên 600.000 quà Tết và 4.000 vé xe đã được trao cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình đêm văn nghệ truyền hình trực tiếp “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên người lao động.

Tại chương trình, hàng trăm công nhân lao động làm việc tại các Khu công nghiệp, công ty trên địa bàn TP Biên Hoà đã tới tham dự đêm văn nghệ truyền hình trực tiếp Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ, và được theo dõi các tiết mục đặc sắc như: Trống hội khai xuân - múa lân sư rồng, chương trình ca nhạc rút thăm may mắn, chương trình tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng (bên trái) đang chúc mừng nữ công nhân trúng giải đặc biệt là một chiếc xe máy tại chương trình rút thăm may mắn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng (bên trái) chúc mừng nữ công nhân trúng giải đặc biệt là một chiếc xe máy tại chương trình rút thăm may mắn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai -cho biết: Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" là hành trình mùa xuân mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp do Tổng LĐLĐVN phát động và được LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cụ thể hóa với nhiều nội dung hoạt động phong phú, thiết thực như: Họp mặt, tặng quà cho đoàn viên và người lao động, gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn; các phiên chợ Tết hàng Việt phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, ngày hội xuân công nhân, tổ chức các đêm văn nghệ phục vụ cho công nhân lao động...

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác ở mỗi cấp công đoàn đã được triển khai với tổng trị giá trên 450 tỉ đồng.

Riêng cấp tỉnh, ngoài nguồn kinh phí của tổ chức Công đoàn, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã hỗ trợ 30 tỉ đồng và LĐLĐ tỉnh đã tặng quà bằng tiền mặt cho 30.000 đoàn viên và người lao động.

Song song đó gần 400 đoàn viên được xét chọn từ cơ sở với chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên" cùng với gần 500 vé tàu hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN để đưa người lao động về quê sum họp cùng gia đình và chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” hôm 4.2 là một trong các chuỗi hoạt động theo kế hoạch đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề ra triển khai.

Theo báo cáo của các cấp công đoàn Đồng Nai, đến ngày 4.2 đã có trên 600.000 phần quà và trên 4.000 vé xe được trao cho đoàn viên và người lao động về quê đón tết sum họp cùng gia đình trước thềm năm mới.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đồng Nai gặp mặt 300 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt 300 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Tiễn 400 công nhân đầu tiên ở Đồng Nai về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiễn 400 công nhân đầu tiên của tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc trên chuyến xe nghĩa tình dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tặng 1.000 vé xe về Tết cho công nhân khó khăn ở huyện Trảng Bom - Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.2, theo thông tin từ LĐLĐ huyện Trảng Bom, đơn vị đã tổ chức họp mặt, tặng vé xe cho 1.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Giáp Thìn 2024.

Vua Charles III của Anh bị ung thư

Song Minh |

Vua Charles III của Vương quốc Anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị.

Trắc nghiệm: Ai là “cha đẻ” của Táo quân?

Phương Anh |

Dù là một món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp Tết đến nhưng có những điều ít người có thể biết về chương trình Táo quân.

Từ 7.2024, người giữ chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó sẽ hưởng thêm tiền

TRÀ MY |

Điều mà nhiều nhà giáo quan tâm là sau khi cải cách tiền lương, vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông có thể được xếp vào bảng lương nào và mức thu nhập sẽ là bao nhiêu?

Cử tri bức xúc với một cao tốc do VEC làm chủ đầu tư

Xuyên Đông |

Đại biểu Quốc hội bày tỏ cử tri bức xúc khi nhiều tuyến đường do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) mượn khi làm cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng xong nhưng không hoàn trả lại.

Dưa lưới vàng Kiên Giang đắt hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Ngày Tết có nhiều loại trái cây để chưng mâm ngũ quả cầu may mắn tài lộc trong đó người dân miền Tây rất ưa chuộng dưa lưới vàng. Cũng nhờ vậy nên nhà vườn trồng dưa trúng đậm vụ này, bà con có lãi cao ăn tết sung túc hơn.

Công đoàn Đồng Nai gặp mặt 300 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt 300 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Tiễn 400 công nhân đầu tiên ở Đồng Nai về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiễn 400 công nhân đầu tiên của tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc trên chuyến xe nghĩa tình dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tặng 1.000 vé xe về Tết cho công nhân khó khăn ở huyện Trảng Bom - Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.2, theo thông tin từ LĐLĐ huyện Trảng Bom, đơn vị đã tổ chức họp mặt, tặng vé xe cho 1.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Giáp Thìn 2024.