Tiếp cận và phát triển đoàn viên công đoàn
Ông Trương Thanh Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) - cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ huyện Châu Thành đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, với tổng số 551 đoàn viên Công đoàn.
“Hiện nay trên địa bàn chỉ còn các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, do đó trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động tiếp xúc với các doanh nghiệp trên để phát triển mới đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” - ông Hòa nói.
Ông Lê Văn Rở - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Gạo - cho biết, để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, thời gian qua, lãnh đạo LĐLĐ huyện Chợ Gạo đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan chủ động tuyên truyền với người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ về hoạt động của tổ chức Công đoàn và quyền, trách nhiệm khi trở thành đoàn viên công đoàn. Qua đó, đã thu hút công nhân lao động xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn.
Theo ông Rở, 6 tháng đầu năm, công đoàn các cấp trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã kết nạp được 615 đoàn viên, thành lập mới 4 công đoàn cơ sở.
Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) - cho biết, mới đây, LĐLĐ TP Mỹ Tho đã thành lập mới một công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khuôn giày Dụ Phong, với tổng số 70 đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, tính đến nay, LĐLĐ thành phố đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, 2 nghiệp đoàn, với tổng số là 313 đoàn viên công đoàn.
“Để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tôi sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã… tiếp cận, tuyên truyền người lao động để họ hiểu rõ về hoạt động của tổ chức Công đoàn và quyền, trách nhiệm khi trở thành đoàn viên Công đoàn. Đồng thời, công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Qua đó, thu hút các đối tượng trên xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn” - bà Hà nói.
Tập trung nguồn lực để phát triển đoàn viên
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng cho hay, trong 7 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát triển 6.316 đoàn viên và thành lập 6 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch thực hiện cả nhiệm kỳ và hằng năm; đôn đốc, hỗ trợ công đoàn các cấp trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ trên. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang sẽ tham mưu với Tỉnh ủy Tiền Giang chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn các cấp.
Theo ông Hùng, giải pháp cụ thể để Tiền Giang thực hiện mục tiêu trên là đối với những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng, địa phương… tiếp cận người sử dụng lao động tạo điều kiện cho công đoàn gặp gỡ người lao động để tuyên truyền vận động gia nhập vào tổ chức Công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.
“Để thu hút đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền cho người lao động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là hoạt động thường xuyên, cần ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực để từ đó người lao động thấy rõ lợi ích thiết thực khi vào tổ chức Công đoàn” - ông Hùng nói.