Theo đó ngày 24.11, Cụm thi đua số 1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Được biết, trong Cụm thi đua số 1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa có 6 LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố là: LĐLĐ TP. Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hoằng Hóa và huyện Nga Sơn.
Trong năm 2023, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt quy chế, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc nắm bắt tâm tư, đời sống, việc làm người lao động, cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
Qua đó đạt được những thành tích như: 100% cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức được hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức được hội nghị NLĐ và đối thoại lao động, đã bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trong cụm thi đua đã tổ chức tốt chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, nhân dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, các đơn vị trong cụm cũng thăm hỏi, tặng quà đoàn viên khó khăn, với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng; trao kinh phí hỗ trợ xây 18 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng trị giá 750 triệu đồng; hỗ trợ 75 trường hợp khuyến học - khuyến tài với trị giá 62 triệu đồng; hỗ trợ 455 lượt đoàn viên ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo.
Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ngoài Nhà nước, trong năm, toàn cụm đã thành lập được 30 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 4.250 đoàn viên.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị trong cụm thi đua đã đạt được trong năm qua.
Cùng với đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng mong muốn, các đơn vị tiếp tục tranh thủ những thuận lợi, khắc phục các khó khăn và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua cũng như hoạt động công đoàn, nhằm chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động.