Quỹ trợ vốn của công đoàn giúp đoàn viên vượt khó

Bích Thủy |

Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2016, Quỹ được giao cho Trung tâm Trợ giúp người lao động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Ông Phạm Minh Trường - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp NLĐ cho biết, trong 6 năm qua, Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh đã giải ngân cho hơn 4.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn với số tiền hơn 100 tỉ đồng. Nguồn vốn được hạch toán theo đúng quy định của Tổng LĐLĐVN; với lãi suất bình quân từ 0,6- 0,7%/tháng, mức vay tối đa 30 triệu đồng; hoàn trả gốc, lãi hàng tháng hoặc hàng quý trong 24 tháng. 

Hiện nay, Quỹ hoạt động rất hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của công nhân, viên chức, NLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập; không có nợ xấu. Bên cạnh đó, Quỹ trợ vốn dựa trên hoạt động tín chấp cho đoàn viên, NLĐ, trong đó đơn vị đứng ra tín chấp, xác nhận cho đoàn viên, NLĐ được vay vốn đó là công đoàn cơ sở. Điều này đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, NLĐ của mình.

Tính riêng năm 2021, dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến NLĐ do thiếu việc làm, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình khó khăn đó, Quỹ trợ vốn đã triển khai và đưa đồng vốn đến tận tay cho 688 CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh vay với tổng số tiền 20,575 tỉ đồng.

Từ số vốn được vay, NLĐ đã mạnh dạn bổ sung thêm kinh phí của gia đình kết hợp với cơ sở hạ tầng sẵn có để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt… Chính từ nguồn vốn này đã giúp hàng nghìn NLĐ vượt qua thời điểm khó khăn. Nhiều hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập từ 1,5- 3tr/tháng, cuộc sống của đoàn viên, NLĐ được cải thiện và ổn định hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, lợi dụng những khó khăn về tài chính của NLĐ, cũng đã có nhiều NLĐ là nạn nhân của hoạt động “tín dụng đen”.

Và thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn nạn “tín dụng đen”, Trung tâm Trợ giúp NLĐ đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" nhất là ở những nơi có đông NLĐ; trong đó tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen" để NLĐ biết, cảnh giác và tố giác; không để "tín dụng đen" tiếp cận NLĐ.

Ông Phạm Minh Trường - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp NLĐ cho biết, giải pháp tốt nhất để NLĐ tránh xa được “tín dụng đen” là cần tạo nguồn vốn an toàn cho họ vay để giải quyết những nhu cầu cấp thiết của họ. Thực tế, các hình thức cho vay nặng lãi bên ngoài, NLĐ dễ tiếp cận, thủ tục cho vay rất dễ dàng, không đòi hỏi chứng minh thu nhập hay ràng buộc các điều kiện khác, chỉ cần cung cấp số điện thoại liên hệ của người thân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết đã vay “tín dụng đen” bên ngoài mà không tìm hiểu kỹ về lãi suất. Khi không còn khả năng chi trả, người vay bị các đối tượng cho vay gọi điện đe dọa và gia đình, người thân, doanh nghiệp cũng bị liên lụy.

Để hạn chế  nạn “tín dụng đen” tiếp cận NLĐ, Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh đã phối hợp các cấp công đoàn, đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền rộng rãi đến NLĐ, phát huy vai trò, ưu điểm của Quỹ là lãi suất thấp phù hợp với nhu cầu, điều kiện của NLĐ, không có tài sản thế chấp, có nguyện vọng vay vốn nhưng không có điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Đặc biệt Quỹ trợ vốn có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho NLĐ trực tiếp, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội sử dụng nguồn vay tín dụng chính thống này.

Với số vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng được huy động từ 3 nguồn Tổng LĐLĐVN, UBND và của LĐLĐ tỉnh, đến nay vốn điều lệ Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh đã hơn 15 tỉ đồng.

Tuy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vay của NLĐ trên địa bàn tỉnh, song với số vốn trên đã giúp NLĐ nâng cao đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình, quan trọng hơn đã thu hút NLĐ tin yêu, gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Bích Thủy
TIN LIÊN QUAN

Đến công ty, công nhân được tập thể dục, nghe đọc báo

Du Nguyễn |

Với quan điểm con người là nhân tố cốt lõi trong sự thành công và phát triển của doanh nghiệp, nhiều năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty CP Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ), Công đoàn cơ sở luôn dành sự quan tâm lớn cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Không chỉ chăm lo phúc lợi, nâng cao đời sống vật chất mà cả đời sống tinh thần của công nhân lao động cũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của doanh nghiệp này.

Công đoàn tham gia giải quyết việc làm cho gần 14.000 công nhân nghỉ việc không lương

Đình Trọng |

Nửa cuối năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn đã tác động đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến hỗ trợ tích cực cho nhóm lao động bị ảnh hưởng, đồng thời chia sẻ thiết thực với những trường hợp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng tạo nguồn cho Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo

Nguyễn Hùng |

Tiếp tục chương trình khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012, ngày 7.10, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, HĐXX TAND huyện Ea Súp bất ngờ tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Đến công ty, công nhân được tập thể dục, nghe đọc báo

Du Nguyễn |

Với quan điểm con người là nhân tố cốt lõi trong sự thành công và phát triển của doanh nghiệp, nhiều năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty CP Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ), Công đoàn cơ sở luôn dành sự quan tâm lớn cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Không chỉ chăm lo phúc lợi, nâng cao đời sống vật chất mà cả đời sống tinh thần của công nhân lao động cũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của doanh nghiệp này.

Công đoàn tham gia giải quyết việc làm cho gần 14.000 công nhân nghỉ việc không lương

Đình Trọng |

Nửa cuối năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn đã tác động đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến hỗ trợ tích cực cho nhóm lao động bị ảnh hưởng, đồng thời chia sẻ thiết thực với những trường hợp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng tạo nguồn cho Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo

Nguyễn Hùng |

Tiếp tục chương trình khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012, ngày 7.10, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh.