Bình Dương:

Công đoàn tham gia giải quyết việc làm cho gần 14.000 công nhân nghỉ việc không lương

Đình Trọng |

Nửa cuối năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn đã tác động đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến hỗ trợ tích cực cho nhóm lao động bị ảnh hưởng, đồng thời chia sẻ thiết thực với những trường hợp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gần 14.000 công nhân nghỉ việc không lương

Từ tháng 6.2022, việc xuất khẩu và đơn hàng của khối DN sản xuất hàng xuất khẩu tại Bình Dương giảm, nhiều DN gặp khó khăn chỉ hoạt động 30-50% công suất.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, một số doanh nghiệp bị tác động xấu bởi tình hình thế giới đã phải áp dụng nhiều biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Có trường hợp doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp cắt giảm giờ làm, giảm lao động và quy mô sản xuất.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay, theo số liệu thống kê khoảng 14.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Riêng số lao động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 70.000 người.

Theo ghi nhận, người lao động khối ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thị xã Tân Uyên là địa phương có nhiều lao động gặp khó khăn do bị cắt giảm giờ làm giảm thu nhập, nhiều công nhân chỉ làm giờ hành chính với mức thu nhập từ 5,6-7 triệu đồng/tháng trong khi công nhân phải chi trả nhiều khoản sinh hoạt và đóng góp cho con cái dịp đầu năm học.

Chăm lo cho NLĐ tốt hơn từ chương trình phúc lợi đoàn viên

Nắm bắt tình hình sản xuất, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, LĐLĐ Bình Dương đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ giá gốc, bán hàng giảm giá, ưu đãi, đảm bảo chất lượng. Các mặt hàng như gia dụng, điện máy với giá giảm từ 5% - 40%; mặt hàng nhu yếu phẩm với giá từ 10% - 35%; sản phẩm đông lạnh giảm 10% - 30%; mỹ phẩm từ 10% - 20%, khuyến mãi đặc biệt trên 50%... cho đoàn viên công đoàn.

Các hoạt động của chương trình phúc lợi đoàn viên được tổ chức song song với chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các hoạt động “Ngày hội đoàn viên”… Chỉ tính riêng chương trình tháng công nhân, trong tháng 5, 6.2022, LĐLĐ tỉnh cùng các doanh nghiệp đã đưa hàng hóa thiết yếu về với hơn 10.000 người lao động khó khăn.

Hiện công đoàn cấp trên cơ sở đang tiếp tục triển khai chương trình này. Điển hình LĐLĐ thị xã Tân Uyên vừa ký kết với 12 doanh nghiệp cam kết tiếp tục đưa nguồn hàng gia dụng, nhu yếu phẩm về với NLĐ với giá gốc và ưu đãi nhất.

Ngoài chương trình này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương còn phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ công nhân khó khăn, phối hợp với các đoàn thể tổ chức phiên chợ 0 đồng ở khu vực đông công nhân lao động. Qua các hoạt động trên tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho người lao động trong bối cảnh khó khăn.

Hơn 6,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ đặc biệt khó khăn

Những tháng gần đây, LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhiều đợt trao hỗ trợ cho công nhân không may bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Đáng chú ý là đợt thăm hỏi những công nhân lao động làm việc ở khu công nghiệp Sóng Thần thành phố Dĩ An bị nạn trong vụ cháy nổ vừa qua, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ cho 2 công nhân bị thương nhẹ số tiền 4 triệu đồng/người và trao 10 triệu đồng/người cho 2 công nhân bị thương nặng phải điều trị ở TPHCM.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (cụm sản xuất An Thạnh, thành phố Thuận An) để thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ những công nhân bị bệnh hiểm nghèo, mỗi trường hợp nhận 10 triệu đồng tiền mặt... trích từ “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, từ năm 2020 đến nay, nguồn “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” đã hỗ trợ kịp thời cho 702 trường hợp công nhân lao động với số tiền trên 6,5 tỉ đồng.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, thông minh

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang tập trung các nguồn lực vào phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa và xây dựng thành phố thông minh.

Bình Dương thanh tra các dự án bất động sản gây khiếu nại đông người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan thanh tra tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương: Công an bắt được đối tượng cướp giật điện thoại của 2 bé gái

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.10, thị xã Bến Cát thông tin vừa bắt giữ đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn xã Phú An và khu vực lân cận.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Bình Dương phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, thông minh

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang tập trung các nguồn lực vào phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa và xây dựng thành phố thông minh.

Bình Dương thanh tra các dự án bất động sản gây khiếu nại đông người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan thanh tra tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương: Công an bắt được đối tượng cướp giật điện thoại của 2 bé gái

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.10, thị xã Bến Cát thông tin vừa bắt giữ đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn xã Phú An và khu vực lân cận.