LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 3.360 sáng kiến

Thanh Hà |

Thái Nguyên - Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN tới các cấp công đoàn trong tỉnh với mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 và 2023, đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên đóng góp từ 12 nghìn đến 16 nghìn sáng kiến.

Ngày 18.4, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, LĐLĐ tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp công đoàn, phân công cán bộ quản trị, tập hợp, thống kê sáng kiến của các đơn vị để báo cáo thường xuyên với Ban Thường vụ.

Ngoài triển khai các văn bản như kế hoạch, hướng dẫn, công văn đôn đốc, LĐLĐ tỉnh còn tuyên truyền trên các nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook; tổ chức hội nghị triển khai và cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn các đơn vị cập nhật sáng kiến trên hệ thống phần mềm trực tuyến, đặc biệt yêu cầu cán bộ công đoàn chuyên trách phải cập nhật sáng kiến trước tiên để có thể biết cách hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ cập nhật được dễ dàng hơn.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị tập trung quyết liệt triển khai thực hiện Tuần cao điểm thực hiện Chương trình (từ ngày 31.3-8.4.2022).

Qua Tuần cao điểm thực hiện Chương trình, tính đến ngày 18.4, cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên đã có 3.360 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng LĐLĐVN.

Hiện công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam-Thái Nguyên với 664 sáng kiến là đơn vị dẫn đầu về số lượng các sáng kiến; nhóm thứ nhì gồm có 2 đơn vị gồm: LĐLĐ huyện Đại Từ với 336 sáng kiến và LĐLĐ huyện Phú Bình với 311 sáng; nhóm thứ ba gồm 5 đơn vị: LĐLĐ huyện Phú Lương với 271 sáng kiến; LĐLĐ thành phố Phổ Yên với 256 sáng kiến; LĐLĐ thành phố Thái Nguyên với 228 sáng kiến; LĐLĐ huyện Đồng Hỷ với 227 sáng kiến và LĐLĐ huyện Định Hóa với 224 sáng kiến…

“Từ những đơn vị dẫn đầu đã phản ánh tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo, tính chuyên nghiệp của cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy vai trò của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc hỗ trợ đoàn viên, người  lao động cập nhật sáng kiến. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phân công cán bộ đến công đoàn cấp trên hướng dẫn, đôn đốc công đoàn cơ sở thực hiện đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu đạt 16 nghìn sáng kiến đóng góp vào Chương trình” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Nam Định - LĐLĐ tỉnh vừa chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến

M.Tùng |

Ngày 15.4, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình “1 triệu sáng kiến, vượt khó phát triển”

QUANG ĐẠI |

Ngày 15.4, tại TP Vinh (Nghệ An), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Nam Định: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Nam Định - LĐLĐ tỉnh vừa chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến

M.Tùng |

Ngày 15.4, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình “1 triệu sáng kiến, vượt khó phát triển”

QUANG ĐẠI |

Ngày 15.4, tại TP Vinh (Nghệ An), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì hội nghị.