Công khai nội dung quy chế dân chủ đến công nhân để biết và thực hiện

Hà Anh |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại, triển khai tổ chức hội nghị cán bộ công chức (CBCC), hội nghị người lao động.

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, công đoàn cần chủ động phối hợp cùng với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC;  chỉ đạo thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 9.1.2015 của Chính phủ; Hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2016/TT-BNV và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 7.8.2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về thực hiện QCDC cơ sở tại nơi làm việc đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (gọi chung là doanh nghiệp) LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp công đoàn xây dựng quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp phải cụ thể về nội dung,  hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ và Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11.11.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nội dung quy chế dân chủ phải công khai đến từng công nhân lao động để biết và thực hiện.

Tổ chức hội nghị người lao động theo đúng thời gian quy định trong quy chế mà các bên đã thống nhất. Trong đó, đảm bảo thời gian 12 tháng tổ chức hội nghị người lao động một lần.

Công đoàn tham gia xây dựng quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại  theo đúng nội dung quy chế đã ban hành.

Ngoài hình thức đối thoại và tổ chức hội nghị người lao động nêu trên, tùy điều kiện thực tế của doanh nghiệp, công đoàn đề xuất với người sử dụng lao động quy định thêm các hình thức dân chủ khác vào quy chế như: Dân chủ thông qua hộp thư góp ý, thư ngỏ, hiến kế, diễn đàn, tài liệu, ấn phẩm, bản tin, trao đổi trực tiếp với người lao động…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn vận động doanh nghiệp hỗ trợ tiền gửi trẻ cho con lao động nữ

Hà Anh |

Nam Định - Theo bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định, trong thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục tích cực tham gia xây dựng chế độ, chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và con CNVCLĐ.

Hướng dẫn 300 cán bộ CĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Phương Nguyễn |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp nhà nước.

Tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nam Dương |

TPHCM - Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp và khối trường học ngoài công lập của quận Bình Tân được tập huấn về quy chế dân chủ ở cơ sở và thỏa ước lao động tập thể.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Công đoàn vận động doanh nghiệp hỗ trợ tiền gửi trẻ cho con lao động nữ

Hà Anh |

Nam Định - Theo bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định, trong thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục tích cực tham gia xây dựng chế độ, chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và con CNVCLĐ.

Hướng dẫn 300 cán bộ CĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Phương Nguyễn |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp nhà nước.

Tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nam Dương |

TPHCM - Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp và khối trường học ngoài công lập của quận Bình Tân được tập huấn về quy chế dân chủ ở cơ sở và thỏa ước lao động tập thể.