Công đoàn chi hơn 93,443 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Xuân Hảo |

Tại Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022. Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở của 13 đơn vị trong khối thi đua dự hội nghị.

Khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh gồm 13 đơn vị, với tổng số lao động là 37.371 người, trong đó đoàn viên công đoàn là 36.836 người;  thu nhập bình quân hơn 8,473 triệu đồng/người/tháng.  

Từ đầu năm đến nay, công đoàn trong khối đã tích cực tuyên truyền, động viên CNVCLĐ của mình yên tâm công tác; phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; đồng thời đề nghị lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chế độ chính sách với mức có lợi nhất cho người lao động.

Trong năm 2022, các đơn vị trong khối đã tổ chức tặng 219.620 suất quà cho CNVCLĐ và các đối tượng khác nhân dịp lễ, tết trong năm, với số tiền hơn 93,443 tỉ đồng và phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tích cực tham gia đóng góp cho các loại quỹ xã hội từ thiện là 6,8 tỉ đồng.

Ngay từ đầu năm, công đoàn các cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn và người sử dụng lao động phát động nhiều đợt thi đua. Kết quả trong năm đã có 11.915 sáng kiến cải tiến giá trị làm lợi hơn 1,7 tỉ đồng. Các công đoàn cơ sở trong khối cũng tích cực hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, đạt chỉ tiêu giai đoạn 1 và tiếp tục phấn đấu cùng các cấp công đoàn trong tỉnh hoàn thành chỉ tiêu đặt ra khi kết thúc chương trình…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hảo
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hảo

Khối công đoàn cơ sở cũng đưa ra những hạn chế như phong trào thi đua chưa đồng đều, chưa có mô hình phù hợp với khối để triển khai ra diện rộng; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ ở một số đơn vị, doanh nghiệp hình thức chưa phong phú…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho rằng, năm 2022, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Và để có được kết quả tốt, có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị trong khối thi đua.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các công đoàn cơ sở trong khối thi đua cần tập trung suy nghĩ đưa ra mô hình và cách làm tốt nhất để hoạt động của khối đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt năm 2023 là năm tiến hành đại hội công đoàn các cấp và tập trung thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ, chính vì vậy các đơn vị trong khối cần quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các hoạt động trong năm 2023 của từng đơn vị…

Xuân Hảo
TIN LIÊN QUAN

Không để người lao động thất nghiệp

Văn Sỹ |

Gặp khó khăn, hạn chế với các đơn hàng cuối năm, tại tỉnh Sóc Trăng có không ít doanh nghiệp bị giảm đơn hàng. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp không cắt giảm lao động mà cố gắng tạo điều kiện để người lao động được duy trì công việc để không phải thất nghiệp trong thời điểm cuối năm.

Tập trung hỗ trợ người lao động mất việc, giãn việc

Nhóm phóng viên |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến người lao động bị ảnh hưởng mất việc, giãn việc làm, công đoàn các cấp ở các địa phương đã tích cực chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Tổ chức Công đoàn triển khai nhiều giải pháp: Cố gắng không để người lao động mất việc, giãn việc

Hà Anh |

Ngày 17.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, theo nắm tình hình của tổ chức Công đoàn, tại các tỉnh, thành phố có tình trạng doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng bị thiếu, cắt giảm đơn hàng dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Không để người lao động thất nghiệp

Văn Sỹ |

Gặp khó khăn, hạn chế với các đơn hàng cuối năm, tại tỉnh Sóc Trăng có không ít doanh nghiệp bị giảm đơn hàng. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp không cắt giảm lao động mà cố gắng tạo điều kiện để người lao động được duy trì công việc để không phải thất nghiệp trong thời điểm cuối năm.

Tập trung hỗ trợ người lao động mất việc, giãn việc

Nhóm phóng viên |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến người lao động bị ảnh hưởng mất việc, giãn việc làm, công đoàn các cấp ở các địa phương đã tích cực chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Tổ chức Công đoàn triển khai nhiều giải pháp: Cố gắng không để người lao động mất việc, giãn việc

Hà Anh |

Ngày 17.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, theo nắm tình hình của tổ chức Công đoàn, tại các tỉnh, thành phố có tình trạng doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng bị thiếu, cắt giảm đơn hàng dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động.