Tập trung hỗ trợ người lao động mất việc, giãn việc

Nhóm phóng viên |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến người lao động bị ảnh hưởng mất việc, giãn việc làm, công đoàn các cấp ở các địa phương đã tích cực chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp vẫn giữ được lương, thưởng cho NLĐ

Ông Lê Đức Thụy - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết: Đơn hàng nhiều ngành nghề bị giảm sút dẫn đến việc làm của người lao động bị ảnh hưởng. Do đó, LĐLĐ huyện Trảng Bom đã chủ động đến các công ty để chia sẻ thăm hỏi NLĐ, cùng doanh nghiệp tìm hiểu các giải pháp, đưa ra các phương án lao động tốt nhất cho NLĐ. Đồng thời, chỉ đạo CĐCS tuyên truyền NLĐ chia sẻ khó khăn với chủ doanh nghiệp.

Theo ông Thuỵ, hiện nay tại một số doanh nghiệp đang cần tuyển lao động nên công đoàn cũng tích cực giới thiệu việc làm cho NLĐ. Như tại Công ty TNHH SingMark trên địa bàn huyện Trảng Bom đang rất cần lao động do có nhiều hàng. Công ty này đang tuyển dụng nhiều lao động và LĐLĐ đang hỗ trợ giới thiệu tìm việc làm cho những NLĐ bị mất việc làm, kể cả lao động lớn tuổi…

Ông Hồ Thanh Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, để chuẩn bị cho Tết Âm lịch sắp tới, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ được lương, thưởng cho NLĐ, và có kế hoạch chăm lo cho NLĐ cụ thể. Tuy nhiên, ông Hồng cũng lưu ý, các công đoàn cơ sở thương lượng cố gắng giữ chân lực lượng NLĐ có tay nghề để khi có đơn hàng trở lại, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình quan hệ lao động, nếu có phát sinh thì báo cáo ngay cho công đoàn cấp trên để phối hợp giải quyết, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động.

Nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến người lao động bị ảnh hưởng mất việc, giãn việc làm
Công đoàn các cấp ở các địa phương đang tích cực chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Ảnh: Hà Anh Chiến

Được biết, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng nhằm cho lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho NLĐ, tương ứng với 60.000 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng/suất) dành cho NLĐ. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đang xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho NLĐ…

TPHCM: Các cấp CĐ theo dõi sát sao, cập nhật liên tục tình hình việc làm của CNLĐ

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo từ các CĐCS có khoảng 143 doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng, nên có khoảng 26.000 CNLĐ bị ảnh hưởng đến việc làm. Trong đó, số CN phải chấm dứt HĐLĐ ở 2 Công ty Tỷ Hùng, Việt Nam Samho là gần 2.700 người. Số còn lại bị ảnh hưởng việc làm ở dạng giảm giờ tăng ca, giãn việc, nên sẽ bị ảnh hưởng đến thu nhập. LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo các cấp CĐ theo dõi sát sao, cập nhật liên tục tình hình việc làm của CNLĐ từ nay đến Tết Nguyên đán 2023 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp trong trường hợp NLĐ bị mất việc.

Ngoài ra, trong kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2023, tổ chức CĐ TPHCM sẽ chú trọng đến đoàn viên CĐ, NLĐ bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết tại thời điểm chăm lo Tết; lao động nữ đang mang thai, đoàn viên CĐ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bình Dương: Đẩy mạnh giải quyết các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ NLĐ

Từ tháng 6.2022, việc xuất khẩu và đơn hàng của khối doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tại Bình Dương giảm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn chỉ hoạt động 30-50% công suất. Nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng buộc phải áp dụng các biện pháp như: Cắt giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ luân phiên, thậm chí có doanh nghiệp phải cắt giảm lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay số lao động tạm ngưng hợp đồng khoảng 28.000 người. Như vậy số lượng người lao động bị nghỉ việc không lương tăng đột biến trong tháng 10 (tăng khoảng 14.000 người so với 9 tháng đầu năm). Đối với số liệu lao động bị giảm giờ làm, thống kê từ đầu năm đến nay có khoảng 240.000 lao động bị giảm giờ làm. Riêng số lao động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 9.2022, có khoảng 70.000 người.

Về số lượng lớn lao động bị ảnh hưởng việc làm, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ổn định đời sống cho người lao động. UBND tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người nghèo và công nhân lao động khó khăn.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đang đẩy mạnh việc giải quyết các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động. Các đơn vị thuộc sở cũng đang thực hiện nhiều biện pháp để kết nối người lao động với những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó tư vấn và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động.

Trong khi đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết đang triển khai kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh dịp Tết Quý Mão 2023. Trong đó, đề nghị các công đoàn các cấp chủ động nắm tình hình đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn bị giảm giờ làm, ngưng việc không lương, từ đó tham mưu hỗ trợ cho nhóm lao động này.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

VIMEXPRO 2022: Kết nối để phát triển trong công nghiệp hỗ trợ

Lâm Hà |

Triển lãm quốc tế lần thứ ba về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo tại Việt Nam - VIMEXPRO 2022 diễn ra tại Hà Nội từ 16.11 đến 18.11 được cho là sự kiện triển lãm quan trọng nhằm nâng cao hình ảnh và tăng cường kết nối các doanh nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp đầu chuỗi.

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hồng Vân – Xuân Đôn |

Phú Thọ- Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Yên Lập và xã Mỹ Lương.

Đà Nẵng: Trao 100 suất hỗ trợ hỗ trợ người lao động ngành Giáo dục

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tổ chức gặp mặt và trao 100 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

VIMEXPRO 2022: Kết nối để phát triển trong công nghiệp hỗ trợ

Lâm Hà |

Triển lãm quốc tế lần thứ ba về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo tại Việt Nam - VIMEXPRO 2022 diễn ra tại Hà Nội từ 16.11 đến 18.11 được cho là sự kiện triển lãm quan trọng nhằm nâng cao hình ảnh và tăng cường kết nối các doanh nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp đầu chuỗi.

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hồng Vân – Xuân Đôn |

Phú Thọ- Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Yên Lập và xã Mỹ Lương.

Đà Nẵng: Trao 100 suất hỗ trợ hỗ trợ người lao động ngành Giáo dục

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ tổ chức gặp mặt và trao 100 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục.