Công đoàn TP.Thái Bình chăm lo, hỗ trợ cho hơn 15.000 đoàn viên

BÁ MẠNH |

Đó là kết quả của công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua của Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình được báo cáo tại Đại hội Công đoàn TP.Thái Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào hôm nay (13.6).

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Bá Mạnh
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Bá Mạnh

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn TP.Thái Bình luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở.

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn tạo được sức lan tỏa, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Công tác phúc lợi cho đoàn viên và con đoàn viên, người lao động được tăng lên rõ rệt...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, lãnh đạo UBND TP.Thái Bình tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, lãnh đạo UBND TP.Thái Bình tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Bá Mạnh

Trong 5 năm qua, Công đoàn TP.Thái Bình đã trao 6.514 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, ốm đau dài ngày trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Trong những năm đại dịch COVID-19 kéo dài, Công đoàn TP.Thái Bình đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho 159 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 115,5 triệu đồng.

Các cấp công đoàn trong thành phố đã hỗ trợ 6.620 người lao động bị ngừng việc với số tiền gần 10 tỉ đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 4.059 người bị F0, F1 với số tiền gần 6 tỉ đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.000 người lao động với số tiền 1,3 tỉ đồng...

Ngoài ra Công đoàn TP.Thái Bình còn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên tham gia vào các chương trình hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Kết quả, đã thu được 616 triệu đồng quỹ từ thiện, nhân đạo và trên 500 triệu đồng quỹ phòng chống COVID-19, trên 500 triệu đồng quỹ "Mái ấm công đoàn”, qua đó đã kịp thời hỗ trợ cho 18 đoàn viên xây, sửa nhà cửa.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã được các cấp công đoàn thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở”, “Xây dựng cơ quan văn hóa" và "Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Phong trào “Hai tốt” (dạy tốt - học tốt) của công đoàn cơ sở khối trường học, phong trào “An toàn để sản xuất” trong công đoàn khối doanh nghiệp...

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua đã có 5 cá nhân thuộc Công đoàn TP.Thái Bình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, 38 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” ; 8 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua; 12 tập thể và 15 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; 48 cá nhân và 27 tập thể được UBND tỉnh Thái Bình và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; 12 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua; 172 lượt tập thể và cá nhân được UBND TP.Thái Bình, Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen...

Tại đại hội hôm nay, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn TP.Thái Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 14 đồng chí, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV.

BÁ MẠNH
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành Giáo dục Thái Bình chăm lo, bảo vệ tốt cho đoàn viên

TRUNG DU |

Ngày 2.6, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lắng nghe cán bộ Công đoàn Thái Bình trải lòng về những khó khăn, vướng mắc

TRUNG DU |

Ngày 30.5, tại tỉnh Thái Bình, Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm "Thực trạng hoạt động Công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại Thái Bình và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện".

Công đoàn Thái Bình chia sẻ với công nhân bị tai nạn lao động

TRUNG DU |

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2023, sáng nay (26.5), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân lao động, thân nhân của công nhân lao động gặp tai nạn lao động nặng.

Công nhân trả phòng trọ về quê, chủ nhà như ngồi trên đống lửa

Quế Chi |

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp gặp khó trong sản xuất nên công nhân ít việc, về quê. Nhiều nhà trọ tại xã Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lâm cảnh "rụng dần" công nhân thuê trọ. Nhiều phòng trọ để không, vắng bóng công nhân trong khi vẫn phải trả lãi cho các khoản nợ tiền tỉ vay ngân hàng hằng tháng khiến các chủ nhà trọ như ngồi trên đống lửa.

Ngán ngẩm những công trình nổi xấu xí trên mặt hồ Tây

Hải Danh |

Hà Nội - Thời gian qua, việc di dời các phương tiện và đầu tư cải tạo nước,... trả lại cảnh quan cho Hồ Tây được thực hiện quyết liệt và có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên mặt hồ hiện vẫn còn những công trình nổi xấu xí, nhếch nhác làm mất mỹ quan khu vực.

Lo ngại về các siêu dự án nước mới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng nước mới đầy tham vọng với mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc chuyển hướng dòng chảy của sông ngòi có thể gây tốn kém.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của các địa phương trên cả nước.

Y bác sĩ bỏ việc nhiều, Quảng Trị có chính sách đãi ngộ nhưng khó tiếp cận

HƯNG THƠ |

Nhiều bác sĩ, dược sĩ đại học tại tỉnh Quảng Trị chưa được thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, nên chưa được hưởng chính sách đãi ngộ của địa phương này.

CĐ ngành Giáo dục Thái Bình chăm lo, bảo vệ tốt cho đoàn viên

TRUNG DU |

Ngày 2.6, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lắng nghe cán bộ Công đoàn Thái Bình trải lòng về những khó khăn, vướng mắc

TRUNG DU |

Ngày 30.5, tại tỉnh Thái Bình, Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm "Thực trạng hoạt động Công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại Thái Bình và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện".

Công đoàn Thái Bình chia sẻ với công nhân bị tai nạn lao động

TRUNG DU |

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2023, sáng nay (26.5), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân lao động, thân nhân của công nhân lao động gặp tai nạn lao động nặng.