Tổ chức Đại hội điểm Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đại hội Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chỉ định tổ chức đại hội điểm, để làm cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19.5, đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự đại hội, có ông Nguyễn Thế Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị; cùng các đồng chí đại diện thường trực các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.900 đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn ngành.

Đại biểu làm lễ chào cờ tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại biểu làm lễ chào cờ tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp công đoàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra cơ bản hoàn thành, trong đó chỉ tiêu về phát triển đoàn viên đạt 108,9%; thành lập công đoàn cơ sở đạt 120%; người lao động ký kết hợp đồng lao động đạt 100%; các chỉ tiêu về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, giám sát, quy chế dân chủ cơ sở… đạt chỉ tiêu đề ra.
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.

Nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, tạo được chuyển biến tích cực từ cơ sở. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được Công đoàn ngành thực hiện có hiệu quả; chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ông Hoàng Văn Tuân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương khóa IV. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hoàng Văn Tuân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương khóa IV. Ảnh: Hưng Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận những kết quả Công đoàn ngành Công Thương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, yêu cầu Công đoàn ngành Công Thương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên.

Với tinh thần đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới và được 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua.

Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương khóa IV ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương khóa IV ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hưng Thơ.

Kết thúc đại hội, Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương khóa IV ra mắt nhận nhiệm vụ. Ông Hoàng Văn Tuân – tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương khóa IV. Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó giám đốc Sở Công Thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

“Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa” chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Theo CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban Chấp hành CĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông phối hợp Đoàn Thanh niên công ty thực hiện công trình “Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa”. Đây là một trong những công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp tỉnh, thành, ngành

Hà Anh |

Ngày 12.5, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 34 (khoá XII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Công viên 1.600 tỉ đồng xây 13 năm chưa xong, chủ đầu tư đã đưa đi thế chấp

Quang Dân |

Đã 13 năm kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án xây dựng Công viên 1.600 tỉ đồng của Công ty VNT vẫn nằm trên giấy. Thế nhưng, bất ngờ là một phần nguồn thu (hiện tại và hình thành trong tương lai) từ việc khai thác, kinh doanh dự án đã được chủ đầu tư đem đi thế chấp ngân hàng.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

“Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa” chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Theo CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban Chấp hành CĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông phối hợp Đoàn Thanh niên công ty thực hiện công trình “Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa”. Đây là một trong những công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp tỉnh, thành, ngành

Hà Anh |

Ngày 12.5, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 34 (khoá XII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.