Quảng Trị tìm cách giữ chân lao động lành nghề trở về từ các tỉnh phía Nam

HƯNG THƠ |

Trong số hàng nghìn lao động lành nghề từ các tỉnh phía Nam trở về quê là Quảng Trị do ảnh hưởng dịch COVID-19, có hơn 550 lao động ở lại và làm việc tại địa phương.

Ngày 28.6, theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Trị, tính từ tháng 12.2021 đến thời điểm 30.3.2022, Sở LĐTBXH tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh liên hệ được 3.626 lao động từ các tỉnh, thành trở về quê do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Trong số 3.626 lao động được liên hệ, có 566 lao động có việc làm trong tỉnh, 55 lao động chờ kết nối làm việc, 893 lao động đã trở lại công ty cũ làm việc…

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển dụng lao động có nhu cầu ở lại địa phương làm việc, Sở LĐTBXH đã và đang triển khai nhiều giải pháp.

Bà Lê Nguyễn Huyền Trang – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt ưu tiên tập trung ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin, chuyển tải thông tin thị trường lao động qua trang thông tin điện tử. Tập trung thực hiện kết nối cung - cầu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm bằng hình thức trực tuyến.

Đồng thời, tạo cơ hội, điều kiện để các nhà quản lý nhân sự của doanh nghiệp tham gia sinh hoạt, kết nối, trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm, kiến thức, các thông tin, chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm, học nghề, đặc biệt là phục vụ công tác tuyển dụng lao động.

Đơn cử, trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã xây dựng thành lập và tổ chức hoạt động nhóm “Những nhà quản lý nhân sự của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị”, đến nay nhóm đã hoạt động với hơn 30 doanh nghiệp tham gia và đã mang lại những hiệu quả trong kết nối cung cầu lao động và sẽ duy trì trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị đã chú trọng và đẩy mạnh công tác tổ chức sàn giao dịch việc làm; triển khai thực hiện hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhất là các dự án, hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm.

Ngoài các giải pháp nói trên, theo bà Lê Nguyễn Huyền Trang, các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố - cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động theo các chủ trương của Chính phủ đã ban hành. Phát động các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác thị trường mới, đơn hàng mới cho doanh nghiệp.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Kết nối việc làm, giúp người thất nghiệp trở lại thị trường lao động

Hoàng Quang |

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 13.223 hồ sơ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 8.365 hồ sơ người lao động nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (đạt trên 60%).

Các doanh nghiệp ở Hải Dương có nhu cầu tuyển dụng 18.500 lao động

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động -–Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang tích cực tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo duy trì sản xuất, trả lương cho người lao động. Trong các tháng cuối năm 2023, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 18.500 lao động.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phạm Văn Phú (LĐLĐ Hà Giang) |

Trong những năm qua, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là cơ sở quan trọng để nâng cao trình độ tay nghề nhằm góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo.

5 cựu tướng Cảnh sát biển tham ô lĩnh tổng cộng hơn 76 năm tù

Việt Dũng |

Trong vụ án tham ô 50 tỉ đồng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sơn bị xác định cùng 4 cựu tướng khác chia nhau mỗi người 10 tỉ đồng.

Hà Nội có thể mua nước sạch từ các tỉnh lân cận để cấp cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Giải quyết ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy; cung cấp nước sạch cho người dân; giải quyết ùn tắc giao thông... là những vấn đề được cử tri kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trúng luồng cá hiếm sau một đêm ra khơi, một tàu cá thu về 600 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm ra khơi, một tàu cá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) trúng hơn 3 tấn cá vàng dương, bán được hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hương bất ngờ khi biết NSƯT Hoàng Hải đã 55, hơn cô 20 tuổi

Mai Anh |

Khán giả đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi Lưu - Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", thế nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, Thanh Hương khá bất ngờ về tuổi thật của NSƯT Hoàng Hải (người đóng vai Lưu).

Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ sạt lở, trôi biệt thự ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ biệt thự sạt lở ở Đà Lạt đều đã được tìm thấy. Trước đó, lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 nạn nhân an toàn.

Kết nối việc làm, giúp người thất nghiệp trở lại thị trường lao động

Hoàng Quang |

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 13.223 hồ sơ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 8.365 hồ sơ người lao động nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (đạt trên 60%).

Các doanh nghiệp ở Hải Dương có nhu cầu tuyển dụng 18.500 lao động

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động -–Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang tích cực tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo duy trì sản xuất, trả lương cho người lao động. Trong các tháng cuối năm 2023, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 18.500 lao động.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Phạm Văn Phú (LĐLĐ Hà Giang) |

Trong những năm qua, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là cơ sở quan trọng để nâng cao trình độ tay nghề nhằm góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo.