Khảo sát đời sống của hơn 500 lao động tại 8 doanh nghiệp

Hồng Xiêm |

Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông  Vũ Hồng Quang – Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn đã thực hiện hoạt động khảo sát tại các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc vùng III, vùng IV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác đã thực hiện hơn 500 phiếu hỏi và trực tiếp trao đổi với hơn 400 công nhân lao động, chủ sử dụng lao động và cán bộ công đoàn tại 8 công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Thuỷ, Cẩm Khê và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ về các vấn đề liên quan đến, chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi của người lao động và khoản thu nhập, đời sống của người lao động; những khó khăn, vướng mắc về chế độ của người lao động, của doanh nghiệp; tâm tư cán bộ công đoàn cơ sở trong thời gian qua…

Từ kết quả khảo sát này sẽ đề xuất với các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp và cán bộ công đoàn cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của người lao động.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện kế hoạch số 285/KH-TLĐ ngày 3.2.2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc khảo sát, đánh giá tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2023.

Hồng Xiêm
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có được coi là bị phá sản

nam dương |

Bạn đọc có email talanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì có được coi là bị phá sản hay không? Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp không?

Cần nghiên cứu để cơ quan Bảo hiểm xã hội khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho rằng, cần nghiên cứu, xem xét, quy định quyền khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cả cơ quan BHXH để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước theo thủ tục vụ án dân sự như Luật BHXH (năm 2006) từng quy định.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Hiểm họa ung thư từ nốt ruồi phong thủy

Nhóm PV |

Một người đàn ông 70 tuổi có nốt ruồi bẩm sinh ở vùng trán, phía trên lông mày trái tin rằng đây là nốt ruồi phong thuỷ, đem lại tài lộc. Tuy nhiên, chỉ đến khi nốt ruồi ngứa ngáy, lớn bất thường; khi gãi gây chảy dịch, loét thì ông mới đi khám và phát hiện ung thư.


Tìm được đối tượng tông vào xe khiến bé gái trọng thương rồi bỏ chạy

BẢO TRUNG |

Ngày 14.4, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã truy tìm được Y Hân Êban (22 tuổi, huyện Krông Pắk) đã điều khiển xe máy tông vào một bé gái làm trọng thương, nguy kịch rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kim Tử Long: Ngọc Lan giống tôi, bị nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách

ĐÔNG DU - THANH THUY |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, NSƯT Kim Tử Long cho rằng, chuyện của Ngọc Lan cũng có phần giống anh khi gặp phải nhân viên bảo hiểm tư vấn tắc trách.

Người thứ 4 trong gia đình Lưu Quang Vũ được đặt tên đường tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, thành viên thứ 4 trong gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ được đặt tên đường lần này.

"Điểm mặt" hàng loạt điểm nóng còn tồn tại các dòng xe đi ngược chiều

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như: Ngã tư Nguyễn Xiển, Nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo, Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ,... vẫn tồn tại hiện tượng các dòng xe nối đuôi nhau di chuyển ngược chiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có được coi là bị phá sản

nam dương |

Bạn đọc có email talanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì có được coi là bị phá sản hay không? Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp không?

Cần nghiên cứu để cơ quan Bảo hiểm xã hội khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho rằng, cần nghiên cứu, xem xét, quy định quyền khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cả cơ quan BHXH để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước theo thủ tục vụ án dân sự như Luật BHXH (năm 2006) từng quy định.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.