Bầu 15 người vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ khóa mới

Song Ngư |

Phú Thọ - Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của 189 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên đến từ 47 công đoàn cơ sở.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu thuộc nhóm trực tiếp thực hiện của tổ chức công đoàn, 6/6 chỉ tiêu thuộc nhóm tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động như chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn", "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn", hưởng ứng "Tháng Công nhân"… với tổng số tiền hỗ trợ, thăm hỏi lên tới hơn 8 tỉ đồng.

Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được quan tâm đẩy mạnh với 734 đề tài, đề án, dự án, sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký, triển khai áp dụng tại cơ sở. Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" gắn với thi đua thực hiện văn hóa công sở, nói không với tiêu cực đã khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu cho nhóm trực tiếp thực hiện của tổ chức công đoàn, 7 chỉ tiêu cho nhóm tổ chứ công đoàn phối hợp thực hiện và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hoạt động công tác công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà Trần Thiện Điệp tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI.

Song Ngư
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tin sáng: Đề xuất có chính sách ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

NHÓM PV |

Tin sáng 5.7: Cần có chính sách ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số; Thác Bà dừng máy phát lần đầu tiên sau hơn 50 năm hoạt động; Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới thanh toán bằng đồng nhân dân tệ...

Đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

HƯNG THƠ |

Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng được hưởng hoặc hỗ trợ đối tượng làm công tác dân số tại các trung tâm y tế và trạm y tế với mức ưu đãi phù hợp.

Không phát hiện cán bộ vi phạm kê khai tài sản, thu nhập ở Bộ Tư pháp

Ái Vân |

Theo kết quả xác minh về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Tư pháp, không phát hiện vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Cách chức Trưởng Phòng Tư pháp - người trộm cây hoa giấy ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã cách chức Trưởng Phòng Tư pháp huyện đối với ông Lê Trọng Tấn  ông này đã có hành vi trộm cắp cây hoa giấy của một tổ chức và bị camera an ninh ghi hình lại.

Phát hiện một bộ xương người trong ngôi nhà đóng cửa ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Ngày 6.7, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi vấn liên quan đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Dự án nhà máy điện rác 851 tỉ đồng ở Cà Mau sau 6 năm vẫn là bãi đất trống

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dự án đầu tư Nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP có vốn đầu tư 851 tỉ đồng sau 6 năm triển khai vẫn nằm bất động. Hiện trạng khu đất vẫn còn là đất nuôi trồng thủy sản.

Tương lai của Mbappe ngày càng mù mịt

Cát Băng |

Tương lai của siêu sao Mbappe là chủ đề nóng mùa hè này. Gần đây Chủ tịch PSG tỏ ra cứng rắn trong vấn đề tương lai của cầu thủ người Pháp.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tin sáng: Đề xuất có chính sách ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

NHÓM PV |

Tin sáng 5.7: Cần có chính sách ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số; Thác Bà dừng máy phát lần đầu tiên sau hơn 50 năm hoạt động; Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới thanh toán bằng đồng nhân dân tệ...

Đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

HƯNG THƠ |

Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng được hưởng hoặc hỗ trợ đối tượng làm công tác dân số tại các trung tâm y tế và trạm y tế với mức ưu đãi phù hợp.