Công đoàn giúp công nhân nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trước ma tuý

Hà Anh |

Nam Định - Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy trong CNVCLĐ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, với nhiều nội dung và hình thức tổ chức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình dịch bệnh, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Trong thời gian qua, Thường trực LĐLĐ tỉnh Nam Định đã phân công Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và phòng, chống HIV/AID, phòng, chống tội phạm, tội phạm ma túy, mại dâm, các tệ nạn xã hội (TNXH) khác nói riêng. 

LĐLĐ tỉnh đã yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh có kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các TNXH khác cũng như xây dựng môi trưởng văn hóa trong sạch, lành mạnh trong CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền cần chú ý quan tâm đến những lao động trẻ là đối tượng dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy, lao động trẻ là nữ có nguy cơ mắc phải tệ nạn mại dâm, giúp họ hiểu được tác hại của các tệ nạn này đối với bản thân mình, gia đình và xã hội đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác không để bạn bè, kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng mắc phải hay tiếp tay cho việc môi giới, buôn bán người và vận chuyển, buôn bán ma tuý.

Những năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp công đoàn chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật; tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người lao động như Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT... bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình hình dịch bệnh, trong đó có lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm và các TNXH khác cho CNLĐ trong các doanh nghiệp đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp. Tỷ lệ CNLĐ được tuyên truyền học tập, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn đạt trên 80%.

Từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức 64 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về pháp luật lao động, trong các buổi tuyên truyền có lồng ghép về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tác hại thuốc lá, phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã hội khác... cho trên 6.500 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Tại các CĐCS đã tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của cơ quan, doanh nghiệp; phát hàng trăm ngàn tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền cho gần 200 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ trong tỉnh.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình phòng chống tội phạm ma tuý của Ban chỉ đạo 138 tỉnh và Tổng LĐLĐVN, từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được nhiều hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy cho CNLĐ.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh dành hơn 80 triệu đồng trích từ kinh phí hoạt động để in, mua tài liệu, tổ chức các hội nghị tuyên truyền luật nói chung, tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, tác hại thuốc lá... nói riêng phát cho CNVCLĐ trong tỉnh.

“Nhờ có sự nỗ lực của các cấp CĐ trong tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy, mại dâm cùng các TNXH khác nên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhất là các đối tượng CNLĐ trẻ làm việc tại các khu, cụm công nghiệp đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về tội phạm mại dâm, ma túy, qua đó nâng cao khả năng tự bảo vệ mình và tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân trong gia đình không mắc vào các tệ nạn xã hội” - ông Vũ Văn Nghĩa cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Trông chờ các dự án nhà ở xã hội giá rẻ cho công nhân

HẠNH HƯƠNG |

Trung bình mỗi tháng, gia đình công nhân phải chi trả số tiền thuê trọ, điện, nước... khoảng 1,5 - 1,7 triệu đồng. Ngoài khoản chi phí này, họ phải lo toan nhiều loại tiền sinh hoạt khác. Đó cũng chính là lý do khiến họ mong muốn được mua nhà ở xã hội với mức giá khoảng 600.000 - 800.000 triệu đồng/căn để sớm “an cư lạc nghiệp”. 

Hơn 2.000 đoàn viên, người lao động được tuyên truyền phổ biến pháp luật

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - LĐLĐ TP.Biên Hoà đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tại 11 phường trên địa bàn thành phố, qua đó thu hút hơn 2.000 đoàn viên, người lao động và nhân dân tham dự.

Tướng công an cảnh báo 2 dạng ma tuý núp bóng thực phẩm

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin, thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện 2 dạng ma tuý núp bóng thực phẩm.

“Cạm bẫy” rình rập khi đóng cọc 95% mua nhà trên giấy

Hiếu Anh |

Câu chuyện chung cư Hà Nội Melody Residences đang áp dụng chính sách bán nhà với mức chiết khấu “khủng” khi thanh toán sớm 95% đang đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý đối với việc thanh toán sớm cho nhà hình thành trong tương lai. Việc nộp tiền trước đến 95% có thể tiềm ẩn rủi ro gì?

Cúp vàng World Cup nữ 2023 chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 4.3

HOÀNG HUÊ |

Ngày 4.3, Cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023) sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam.

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Tiến độ 6 dự án vành đai, cao tốc kết nối TPHCM và vùng Đông Nam Bộ

MINH QUÂN |

TPHCM - Vành đai 3, 4, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, Bến Lức – Long Thành cùng hai dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM – Trung Lương là 6 dự án trọng điểm đã và sắp triển khai giúp tháo điểm nghẽn giao thông, tăng kết nối TPHCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Trông chờ các dự án nhà ở xã hội giá rẻ cho công nhân

HẠNH HƯƠNG |

Trung bình mỗi tháng, gia đình công nhân phải chi trả số tiền thuê trọ, điện, nước... khoảng 1,5 - 1,7 triệu đồng. Ngoài khoản chi phí này, họ phải lo toan nhiều loại tiền sinh hoạt khác. Đó cũng chính là lý do khiến họ mong muốn được mua nhà ở xã hội với mức giá khoảng 600.000 - 800.000 triệu đồng/căn để sớm “an cư lạc nghiệp”. 

Hơn 2.000 đoàn viên, người lao động được tuyên truyền phổ biến pháp luật

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - LĐLĐ TP.Biên Hoà đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tại 11 phường trên địa bàn thành phố, qua đó thu hút hơn 2.000 đoàn viên, người lao động và nhân dân tham dự.

Tướng công an cảnh báo 2 dạng ma tuý núp bóng thực phẩm

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin, thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện 2 dạng ma tuý núp bóng thực phẩm.