Công đoàn nhân rộng các khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, ma túy

Hà Anh |

Nam Định - Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội… LĐLĐ tỉnh Nam Định đã yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, CĐ các khu công nghiệp, CĐCS trực thuộc tập trung triển khai hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

Theo bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định, các cấp công đoàn cần chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy trong công nhân, viên chức, lao động.

Trong đó, công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức tới công nhân, viên chức, lao động về tác hại của ma túy đối với việc làm, đời sống, sức khỏe và hạnh phúc gia đình, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để mỗi người nâng cao nhận thức, khả năng phòng ngừa, tránh xa vào tệ nạn ma túy.

Phát động phong trào công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Công đoàn cũng cần quan tâm và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tới bộ phận công nhân lao động đang làm việc trong những ngành nghề đặc thù xa nhà, công việc lặp đi lặp lại, địa điểm làm việc ở nơi xa trung tâm văn hóa – xã hội, công nhân lao động trẻ tại các khu công nghiệp... những người có nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo vào tệ nạn ma túy và tại những địa phương có nhiều điểm nóng về ma túy.

Duy trì và phát triển nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự có hiệu quả tại các Khu, cụm công nghiệp. Thành lập và nhân rộng các “Khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội” tại các khu, cụm công nghiệp có đông công nhân lao động; dây dựng các mô hình truyền thông phòng, chống ma túy tại khu công nghiệp tập trung; củng cố các thiết chế về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp công nhân lao động tránh xa ma túy và tệ nạn xã hội.

Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giữa công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với lực lượng công an cấp huyện để triển khai công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong công nhân lao động.

Nắm bắt tình hình tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động, nhất là tại các địa bàn, khu vực nhà máy, xí nghiệp, khu nhà trọ... nơi các đối tượng có thể lợi dụng sản xuất, điều chế, tàng trữ trái phép chất ma túy, kịp thời phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức phát động phong trào công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân không ma túy...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.7, Công đoàn ngành Công thương 2 thành phố Hải Phòng và Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp 2021; chia sẻ kinh nghiệm thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể.

Từ 1.7.2022: Nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động

ANH THƯ |

Bên cạnh những doanh nghiệp đang trả cao hơn mức lương tối thiểu, từ hôm nay, nhiều đơn vị đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động.

Công nhận 1.723 cử nhân Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.7, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tập trung nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.7, Công đoàn ngành Công thương 2 thành phố Hải Phòng và Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp 2021; chia sẻ kinh nghiệm thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể.

Từ 1.7.2022: Nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động

ANH THƯ |

Bên cạnh những doanh nghiệp đang trả cao hơn mức lương tối thiểu, từ hôm nay, nhiều đơn vị đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động.

Công nhận 1.723 cử nhân Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.7, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự.