Gần 400 vận động viên thi đấu thể thao CNVCLĐ tỉnh Lào Cai lần thứ X

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - Ngày 28.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai lần thứ X, năm 2022.

Đây là hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Lào Cai (1.11.1950 - 1.11.2022); 71 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai (15.11.1951 - 15.11.2022) và hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tham gia Giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai lần thứ X có gần 400 vận động viên đến từ 17 đoàn (tăng 2 đoàn so với năm 2021). Những vận động viên này đại diện cho hơn 70.000 công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn vận động viên quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao. Ảnh: Tiến Sỹ.
Các đoàn vận động viên quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao. Ảnh: Tiến Sỹ.

Tham gia giải, các vận động viên tranh tài ở ba môn: Cầu lông, bóng bàn và bóng chuyền hơi. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn theo bảng tính điểm chọn ra đội vào vòng trong và đấu loại trực tiếp.

Giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai lần thứ X, năm 2022 diễn ra 3 ngày, từ 28.10 đến 30.10.2022.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Khu sinh thái trái phép ở Lào Cai dừng hoạt động, chờ ngày bị tháo dỡ

Văn Đức |

Lào Cai – Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành rà soát, kiểm tra để xử lý khu sinh thái trái phép tại xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai.

Lào Cai chỉ đạo xử lý khu sinh thái trái phép sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai – UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra khu sinh thái xây dựng trái phép trên đất rừng sau phản ánh của Báo Lao Động.

Tài xế giải thích lý do đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Qua hệ thống camera trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một tài xế đi ngược chiều nên đã xử phạt 17 triệu.

Lào Cai: Nhà nứt, giếng nước cạn khô do khai thác quặng trong hầm lò

Văn Đức |

Hàng trăm hộ dân tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai lo lắng vì nhà bị nứt toác, giếng nước cạn khô do hoạt động khai thác hầm lò tại mỏ đồng Vi Kẽm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Khu sinh thái trái phép ở Lào Cai dừng hoạt động, chờ ngày bị tháo dỡ

Văn Đức |

Lào Cai – Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành rà soát, kiểm tra để xử lý khu sinh thái trái phép tại xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai.

Lào Cai chỉ đạo xử lý khu sinh thái trái phép sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai – UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra khu sinh thái xây dựng trái phép trên đất rừng sau phản ánh của Báo Lao Động.

Tài xế giải thích lý do đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Qua hệ thống camera trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một tài xế đi ngược chiều nên đã xử phạt 17 triệu.

Lào Cai: Nhà nứt, giếng nước cạn khô do khai thác quặng trong hầm lò

Văn Đức |

Hàng trăm hộ dân tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai lo lắng vì nhà bị nứt toác, giếng nước cạn khô do hoạt động khai thác hầm lò tại mỏ đồng Vi Kẽm.