200 đoàn viên thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

HỒNG QUYÊN |

Lào Cai - Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2022.

Hội thi có 9 đội tham gia với sự góp mặt của hơn 200 cán bộ công chức, viên chức, người lao động đến từ 56 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, các đội trải qua 3 phần thi sôi nổi bao gồm: Màn chào hỏi, thi Kiến thức và thi Tiểu phẩm.

Các đội thi đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về phòng, chống bạo lực gia đình.

Kết thúc hội thi, Đội thi số 1 đến từ Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã xuất sắc đoạt giải Nhất. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội dự thi.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” là dịp để cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tại Công đoàn cơ sở trực thuộc giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm công tác. Qua đó, cán bộ, đoàn viên, người lao động trang bị thêm kiến thức, pháp luật về gia đình và kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

HỒNG QUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi bạo lực gia đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo Luật trình lần này đã phân loại ra 4 nhóm lĩnh vực về bạo lực gia đình. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi này.

Cưỡng ép mang thai, phá thai, chọn giới tính là hành vi bạo lực gia đình

NHÓM PV |

Để đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đại biểu Quốc hội đề nghị chỉnh sửa quy định theo hướng cưỡng ép mang thai, phá thai, chọn giới tính thai nhi là bạo lực gia đình.

"Chồng khen hàng xóm xinh" là bạo lực gia đình hay bản năng đàn ông?

Huyền Chi |

Ý kiến của đại biểu quốc hội về việc "Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh cũng là bạo lực gia đình" đang gây tranh cãi dữ dội trong dư luận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi bạo lực gia đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo Luật trình lần này đã phân loại ra 4 nhóm lĩnh vực về bạo lực gia đình. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi này.

Cưỡng ép mang thai, phá thai, chọn giới tính là hành vi bạo lực gia đình

NHÓM PV |

Để đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đại biểu Quốc hội đề nghị chỉnh sửa quy định theo hướng cưỡng ép mang thai, phá thai, chọn giới tính thai nhi là bạo lực gia đình.

"Chồng khen hàng xóm xinh" là bạo lực gia đình hay bản năng đàn ông?

Huyền Chi |

Ý kiến của đại biểu quốc hội về việc "Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh cũng là bạo lực gia đình" đang gây tranh cãi dữ dội trong dư luận.