Chăm lo đủ đầy cho người lao động ở Kiên Giang an tâm đón tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang chỉ đạo các địa phương cần tăng cường theo dõi việc thực hiện các chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động và đời sống của người lao động đặc biệt là trong dịp Tết.

Để thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung chăm lo cho người lao động.

Cụ thể, phải thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp; kịp thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách, thanh toán tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định. Tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp để hỗ trợ người lao động, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan, hướng dẫn khuyến khích các doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực, hiệu quả trong việc chăm lo cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra, đặc biệt là trong dịp Tết.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó CT LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà cho người lao động dịp Tết ở huyện Giồng Riềng. Ảnh: Mỹ Linh
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó CT LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà cho người lao động dịp Tết ở huyện Giồng Riềng. Ảnh: Mỹ Linh

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đợt hỗ trợ người lao động vì dịch COVID-19 vừa qua, toàn tỉnh có gần 100.000 lao động đi lao động ngoài tỉnh. Hầu hết số lao động này đã trở lại các công ty doanh nghiệp sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, gần đây có gần 2.000 lao động trở về quê do mất việc.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong số này có gần 300 lao động mong muốn ở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, số còn lại chờ các doanh nghiệp cũ phục hồi sản xuất sẽ trở lại. Người lao động không có việc làm gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, gây áp lực không nhỏ cho xã hội. Vì thế, cơ quan chức năng và các cấp chính quyền cần khẩn trương vào cuộc đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong thời điểm tết đến, xuân về.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân - Phó CT thường trực LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quàTết cho người lao động ở huyện biên giới Giang Thành. Ảnh: Mỹ Linh
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân - Phó CT thường trực LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà Tết cho người lao động ở huyện biên giới Giang Thành. Ảnh: Mỹ Linh

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo phải nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng, đời sống của người lao động, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả những người có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên người sử dụng lao động quan tâm cải thiện môi trường làm việc, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, NLĐ, nhất là đối tượng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chế độ, chính sách cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết. Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 cấp tỉnh trong 2 ngày 14-15.1.2023 tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành và tổ chức tại LĐLĐ tỉnh. Tham gia phiên “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” với các hoạt động như: Tổ chức “Gian hàng phúc lợi đoàn viên”, “Gian hàng 0 đồng” nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ và tổ chức các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhà mới, quà Tết góp phần giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đủ đầy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngôi nhà mái ấm công đoàn và quà trao tay đã phần nào chia sẻ khó khăn, giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, khích lệ tinh thần giúp họ gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Ngôi nhà mái ấm Công đoàn đến vùng biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngôi nhà Mái ấm Công đoàn trao cho đoàn viên huyện biên giới Giang Thành trong những ngày cận Tết là món quà ý nghĩa, kịp thời để đoàn viên vui Xuân đón Tết.

Trao nhà và nhiều phần quà cho đoàn viên, người lao động vui đón Tết

NGUYÊN ANH |

Đây là chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nhà mới, quà Tết góp phần giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đủ đầy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngôi nhà mái ấm công đoàn và quà trao tay đã phần nào chia sẻ khó khăn, giúp đoàn viên, người lao động đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, khích lệ tinh thần giúp họ gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Ngôi nhà mái ấm Công đoàn đến vùng biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngôi nhà Mái ấm Công đoàn trao cho đoàn viên huyện biên giới Giang Thành trong những ngày cận Tết là món quà ý nghĩa, kịp thời để đoàn viên vui Xuân đón Tết.

Trao nhà và nhiều phần quà cho đoàn viên, người lao động vui đón Tết

NGUYÊN ANH |

Đây là chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.