Mỗi món quà là liều "vaccine tinh thần" thiết thực giúp công nhân

Phương Linh |

Khánh Hòa- Hàng nghìn suất quà hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trước thềm năm mới đang được các cấp công đoàn Khánh Hòa trao tận tay đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, nhà máy.

Ngày 19.1, LĐLĐ TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức "Tết sum vầy -Xuân bình an" năm 2022. Tham dự có ông Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ảnh hưởng dịch COVID-19 trong năm qua nhiều lao động trên địa bàn thành phố bị mất việc làm, giảm thu nhập. Các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên trong những lúc cao điểm dịch bệnh cho đến nay.

Những phần quà đến với công nhân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh ở TP. Cam Ranh trước thềm năm mới. Ảnh: Vũ Yên
Những phần quà đến với công nhân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh ở TP. Cam Ranh trước thềm năm mới. Ảnh: Vũ Yên

Trước thềm năm mới với sự chung tay của các cấp LĐLĐ TP. Cam Ranh tổ chức trao 215 suất quà hỗ trợ cho công nhân. Đây là những đoàn viên, người lao động bị giảm việc làm, mất việc làm, hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ cùng đoàn viên, người lao động, ông Ngọ Duy Hiểu biểu dương những hoạt động đồng hành kịp thời trong dịch bệnh của LĐLĐ TP. Cam Ranh. Với sự năng động, kết nối cùng các tổ chức đoàn thể đã giúp nhiều đoàn viên, nhất là những người trong vùng tâm dịch vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn cũng đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ công đoàn các cấp ở Khánh Hòa đã từng bước khắc phục tình hình, tổ chức hiệu quả hoạt động công đoàn, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Ông Đinh Văn Thiệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà tặng quà cho công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Ông Đinh Văn Thiệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà tặng quà cho công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh

Cũng trong chuỗi hoạt động chăm lo cho công nhân, chiều cùng ngày ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho công nhân trên địa bàn huyện Diên Khánh.

Tại Công ty Cổ phần giấy Rạng Đông, 15 công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cần được trợ giúp đã được lãnh đạo tỉnh và công đoàn trao những phần quà trị giá 500.000 đồng. 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại May mặc Việt Phát cũng phấn khởi nhận những phần quà ngay trước thềm năm mới.

Từ nhiều nguồn hỗ trợ công đoàn trao 215 suất quà cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh cần tiếp sức trên địa bàn huyện Diên Khánh. Ảnh: Phương Linh
Từ nhiều nguồn hỗ trợ công đoàn trao 215 suất quà cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh cần tiếp sức trên địa bàn huyện Diên Khánh. Ảnh: Phương Linh

Ông Trần Hoàng Ngọc Thảo- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần giấy Rạng Đông cho biết: "Từ tháng 7 đến tháng 10.2021 phải dừng hoạt động, gần 300 lao động phải nghỉ. Nay mới sản xuất trở lại nhưng có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Mỗi phần quà được lãnh đạo tỉnh và công đoàn tỉnh tặng công nhân hôm nay với chúng tôi như là liều vaccine tinh thần thiết thực, thật sự để giúp chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn hôm nay. Về phía doanh nghiệp cũng sẽ vận dụng hết nguồn lực để cố gắng thưởng Tết bằng 1 tháng lương cho công nhân".

Niềm vui của công nhân lao động khi nhận phần quà ý nghĩa trước thềm năm mới. Ảnh: Phương Linh
Niềm vui của công nhân lao động khi nhận phần quà ý nghĩa trước thềm năm mới. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Đinh Văn Thiệu: "Tỉnh biết những khó khăn của công nhân và doanh nghiệp trong thời gian qua khi phải tạm dừng sản xuất, mất đi thu nhập. Chính phủ, địa phương cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng động viên là chính chứ không thể bù đắp hết khó khăn của người lao động và doanh nghiệp. Cảm ơn sự nỗ lực của anh chị em công nhân và lãnh đạo doanh nghiệp đã cùng tỉnh vượt khó để hôm nay phục hồi trở lại sản lượng tăng hơn. Những phần quà của LĐLĐ tỉnh trao cho công nhân hôm nay là sự chung tay của rất nhiều đơn vị cùng san sẻ với công nhân để có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn".

Hàng nghìn suất quà sẽ được công đoàn Khánh Hoà trao cho công nhân cần tiếp sức trước thềm năm mới. Ảnh: Phương Linh
Hàng nghìn suất quà sẽ được công đoàn Khánh Hoà trao cho công nhân cần tiếp sức trước thềm năm mới. Ảnh: Phương Linh

Ông Bùi Đăng Thành- Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa thông tin, với sự trợ giúp từ nguồn của Trung tâm cứu trợ COVID-19 của tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các nguồn khác từ nay đến trước Tết Nguyên đán các cấp công đoàn Khánh Hòa sẽ trao khoảng 4.000 suất quà hỗ trợ cho công nhân, đoàn viên, người lao động.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động

Lục Tùng |

An Giang – LĐLĐ tỉnh An Giang khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022.

Chủ tịch LĐLĐ Đồng Nai trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 19.1, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam (TP.Biên Hoà) để trao trên 300 phần quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công nhân môi trường Hà Nội xúc động khi nhận quà trước Tết

Tô Thế |

Hà Nội - Đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động thuộc công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội sáng nay (19.1), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao hỗ trợ 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động

Lục Tùng |

An Giang – LĐLĐ tỉnh An Giang khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2022.

Chủ tịch LĐLĐ Đồng Nai trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 19.1, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam (TP.Biên Hoà) để trao trên 300 phần quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công nhân môi trường Hà Nội xúc động khi nhận quà trước Tết

Tô Thế |

Hà Nội - Đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động thuộc công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội sáng nay (19.1), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao hỗ trợ 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.