LĐLĐ Nam Sách (Hải Dương): 75 NLĐ nhận quà tại lễ phát động Tháng Công nhân

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 22.4, Liên đoàn Lao động huyện Nam Sách (Hải Dương) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 và Tháng an toàn vệ sinh lao động.

Tại lễ phát động Tháng Công nhân 2022 của Liên đoàn Lao động huyện Nam Sách (Hải Dương), 75 suất quà được trao tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 46 triệu đồng.

Ngay sau buổi lễ, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết số 02- NQ-TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Triển khai kế hoạch và truyên truyền, hướng dẫn việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trông các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình công nhân, viên chức, lao động

Trong Tháng Công nhân 2022 và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay, Liên đoàn Lao động huyện triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành, đơn vị

Băng Tâm |

Hải Dương - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Minh Phương - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 19.4, lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra và động viên tại điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh lớp 6 trường THCS Tân Bình. Đây là đơn vị đầu tiên thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hải Dương năm học 2022-2023

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành, đơn vị

Băng Tâm |

Hải Dương - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Minh Phương - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 19.4, lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra và động viên tại điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh lớp 6 trường THCS Tân Bình. Đây là đơn vị đầu tiên thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hải Dương năm học 2022-2023

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023.