Công đoàn bám sát thực tế phát động thi đua mang lại hiệu quả cao

Minh Hạnh |

Hà Nam - Từ các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kim Bảng phát động đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới của các tập thể, cá nhân trên mọi lĩnh vực, được nhân rộng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Bảng - Vũ Minh Tình, hiện LĐLĐ huyện quản lý 135 công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 5.500 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Hàng năm, các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền phát động thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, trong đó trọng tâm là phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Các phong trào thực sự đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia.

Cùng với tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, các cấp công đoàn huyện Kim Bảng còn phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trong năm 2023, toàn huyện Kim Bảng có hơn 600 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các lĩnh vực, 12 tập thể và 41 cá nhân có thành tích tích xuất sắc tiêu biểu được công nhận.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Bảng - Vũ Minh Tình cho biết, để có thể đạt kết quả tốt nhất, các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nghị quyết công đoàn các cấp.

Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm bảo đảm công tác chỉ đạo sát thực tế, đạt hiệu quả. Công đoàn luôn hướng về cơ sở, khẳng định rõ vai trò của tổ chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Những danh hiệu thi đua giáo viên có thể đạt được trong năm 2024

Quế Chi (T/H) |

Việc xác định những danh hiệu thi đua của giáo viên trong năm 2024 căn cứ vào Điều 19 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 quy định danh hiệu thi đua đối với cá nhân.

Thi đua đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 13.1, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phát động thi đua năm 2024. Trong đó, ông Nguyễn Đình Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - nhấn mạnh đến thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Thi đua đẩy mạnh đối thoại trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 12.1, với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát động thi đua năm 2024. Trong đó, nội dung thi đua ở khối doanh nghiệp là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng...

Thu nhập chủ yếu của nghệ sĩ không đến từ danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Nghịch lý, độ chênh lệch trong thu nhập của nghệ sĩ ở từng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật vốn là câu chuyện dài kỳ với nhiều diễn biến thăng trầm, không hồi kết.

Phân cấp chương trình mục tiêu quốc gia, nếu không khéo sẽ mất cán bộ

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Tại phiên thảo luận tổ về cơ chế đặc thù, gỡ vướng chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ câu chuyện nhiều cán bộ ở huyện, xã nhắn tin "xin Phó Thủ tướng đừng giao cho em...".

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng vụ Hoàng Thùy Linh không xứng đáng là Ca sĩ nổi bật năm 2023

Anh Trang |

Việc Hoàng Thùy Linh nhận được danh hiệu Ca sĩ nổi bật năm 2023 gây nhiều tranh cãi những ngày qua.

Sở Công Thương Khánh Hòa bất ngờ thu hồi văn bản vụ sai phạm điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi phản hồi báo chí liên quan xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân xung quanh sai phạm các dự án điện mặt trời, đến nay ngành công thương bất ngờ thu hồi văn bản nói trên.

Ông Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên

Linh Nhi |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa lựa chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Những danh hiệu thi đua giáo viên có thể đạt được trong năm 2024

Quế Chi (T/H) |

Việc xác định những danh hiệu thi đua của giáo viên trong năm 2024 căn cứ vào Điều 19 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 quy định danh hiệu thi đua đối với cá nhân.

Thi đua đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 13.1, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phát động thi đua năm 2024. Trong đó, ông Nguyễn Đình Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - nhấn mạnh đến thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Thi đua đẩy mạnh đối thoại trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 12.1, với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát động thi đua năm 2024. Trong đó, nội dung thi đua ở khối doanh nghiệp là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng...