Bác sĩ ở Gia Lai 10 lần nhận Bằng Lao động sáng tạo

THANH TUẤN |

Gia Lai – Các sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong y học của bác sĩ Phạm Tỵ không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn giúp họ giảm chi phí điều trị rất nhiều.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tỵ (Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2024. Đây là Bằng Lao động sáng tạo thứ 10 với nhiều vinh dự và tự hào của bác sĩ Phạm Tỵ.

Quá trình công tác, bác sĩ Tỵ đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học công bố trên báo chí, hội nghị ngoại khoa trong nước và thế giới. Gần đây nhất, bác sĩ Tỵ là tác giả của sáng kiến “Điều trị máu tụ trong não tự phát theo kỹ thuật nội soi kết hợp hệ thống dẫn đường (Endoscopy navigation guided), qua hệ thống ống dẫn tự chế”.

Sáng kiến này đã giúp cứu sống tính mạng nhiều người bệnh, tiết kiệm các nhiều khoản chi phí khi bệnh nhân phải chuyển viện lên tuyến trên. Các nhà chuyên môn nhận định, sáng kiến này đã làm lợi về kinh tế cho bệnh nhân và xã hội hàng tỉ đồng/năm.

Bác sĩ Tỵ chia sẻ: “Hiện nay, nhiều trường hợp người bệnh chưa được cập nhật thông tin về các bệnh lý thần kinh cột sống nên còn mơ hồ. Ví dụ như bệnh thoát vị đĩa đệm, nhiều người cho rằng không điều trị được hoặc nếu có điều trị thì phải đến các bệnh viện ở thành phố lớn, gây tốn kém".

Bác sĩ Tỵ và chuyên gia nước ngoài. Ảnh: Thanh Tuấn
Bác sĩ Tỵ và chuyên gia nước ngoài. Ảnh: Thanh Tuấn

"Vì thế, đây cũng là động lực để bản thân tôi vượt qua khó khăn, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm giúp người bệnh điều trị tốt nhất” - bác sĩ Tỵ cho biết.

Nhiều năm gắn bó với nghề, bác sĩ Tỵ không nhớ đã bao nhiêu lần phẫu thuật cho các ca bệnh khó liên quan đến thần kinh, cột sống. Mới đây, bác sĩ Tỵ cùng các cộng sự đã thực hiện thành công ca mổ cột sống cổ cho bệnh nhân Nay Nui (40 tuổi, huyện Krông Pa).

Bệnh nhân Nui được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chấn thương cột sống cổ, liệt tứ chi do bị ngã từ trên cao xuống. Với niềm tin và sự tận tụy, kíp mổ do bác sĩ Phạm Tỵ trực tiếp phẫu thuật nhanh chóng được triển khai.

Ca mổ kéo dài hơn 7 giờ đã thành công. Sau mổ 14 ngày, bệnh nhân được xuất viện, cơ lực tứ chi đã dần hồi phục.

Đam mê và theo đuổi nghề y từ khi còn trẻ, bác sĩ Tỵ luôn cập nhật kiến thức mới để nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí cũng như rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân.

“Khi bác sĩ có sự đồng cảm, thấu hiểu nỗi đau của người bệnh thì mới làm hết khả năng của mình trong công tác chữa trị. Nhiều ca bệnh khó như u não, chấn thương sọ não, dị dạng mạch máu não, các bệnh lý về cột sống… đã được tôi cùng các cộng sự phẫu thuật thành công” - bác sĩ Tỵ tâm sự.

Năm 1989, bác sĩ Tỵ tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Huế. Đầu năm 1990, ông về công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Năm 1993, bác sĩ Tỵ nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ vào năm 1998.

Bác sĩ Tỵ cũng đã thi đậu và tu nghiệp về chuyên ngành Phẫu thuật thần kinh và cột sống 2 lần tại Bệnh viện Ponchaillou, Học viện RENNES, Cộng hòa Pháp.

Từ tháng 6.2012, bác sĩ Tỵ nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau đó, ông tu nghiệp chuyên sâu về thần kinh và cột sống tại Viện Thần kinh Barrow, Phoenix, Hoa Kỳ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phê chuẩn ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Chi sai nhiều tỉ đồng, lãnh đạo Sở Nội vụ Gia Lai bị kỷ luật

THANH TUẤN |

Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai chi sai tiền ngân sách Nhà nước nhiều tỉ đồng, vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật.

Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở đi đầu trong sáng kiến, cải tiến

Mai Dung |

Không chỉ là Phó Chủ tịch Công đoàn năng động, nhiệt huyết, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Quản trị trưởng Thiết kế Công ty TNHH Bumhan Vina (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) còn là “đầu tàu” cải tiến kỹ thuật, 2 lần có sáng kiến nhận Bằng Lao động sáng tạo.

Người kỹ sư 20 năm miệt mài tìm các giải pháp cải tiến cho nhà máy

Anh Tuấn |

Anh Phạm Khả Miền (Kỹ sư Nhà máy cán thép Lưu Xá, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên) không giấu được sự vui mừng khi biết mình là một trong 95 công nhân, người lao động, kỹ sư được tôn vinh, tặng quà tại Diễn đàn nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024 diễn ra vào ngày 26.5 tới.

Lý do tiếp tục đề nghị truy tố cựu Bí thư TX Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi phục hồi điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất điều tra, ra kết luận chuyển hồ sơ đề nghị truy tố cựu Bí thư TX Bến Cát.

Thu nhập thấp, công nhân xoay xở lo chi phí đầu năm học

NGỌC DIỆP |

Để lo các khoản chi tiêu đầu năm học mới cho con, nhiều công nhân, người lao động phải tiết kiệm, xoay xở đủ mọi cách.

Gia hạn xác minh vụ luận án tiến sĩ bị tố đạo văn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại học Huế vừa có thông báo liên quan đến vụ việc luận án tiến sĩ của trưởng phòng nghiên cứu khoa học bị tố đạo văn.

Cháy nhà trong ngõ nhỏ tại Cầu Giấy, khói cao hàng chục mét

KHÁNH AN |

Đám cháy xảy ra vào khoảng 12h trưa 17.9, tại một nhà dân trong ngõ 58 Trần Bình (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Phê chuẩn ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Chi sai nhiều tỉ đồng, lãnh đạo Sở Nội vụ Gia Lai bị kỷ luật

THANH TUẤN |

Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai chi sai tiền ngân sách Nhà nước nhiều tỉ đồng, vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật.

Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở đi đầu trong sáng kiến, cải tiến

Mai Dung |

Không chỉ là Phó Chủ tịch Công đoàn năng động, nhiệt huyết, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Quản trị trưởng Thiết kế Công ty TNHH Bumhan Vina (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) còn là “đầu tàu” cải tiến kỹ thuật, 2 lần có sáng kiến nhận Bằng Lao động sáng tạo.

Người kỹ sư 20 năm miệt mài tìm các giải pháp cải tiến cho nhà máy

Anh Tuấn |

Anh Phạm Khả Miền (Kỹ sư Nhà máy cán thép Lưu Xá, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên) không giấu được sự vui mừng khi biết mình là một trong 95 công nhân, người lao động, kỹ sư được tôn vinh, tặng quà tại Diễn đàn nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024 diễn ra vào ngày 26.5 tới.