Đồng Tháp: Tập huấn nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ CĐ

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp - Tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc.

Sáng 16.9, tại TP. Sa Đéc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn, nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc. Tham dự hội nghị có trên 45 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành của 26 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Quang cảnh buổi tâp huấn kỹ năng thương lượng tập thể do Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: TN
Quang cảnh buổi tâp huấn kỹ năng thương lượng tập thể do Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: TN

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp nhấn mạnh ý nghĩa vai trò của việc thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp và đề nghị trong thời gian tới, chủ các doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần nắm chắc những vấn đề cốt lõi để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động....

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: TN
Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: TN

Qua đó xây dựng, phát triển mối quan hệ lao động hài hòa, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp lao động dẫn đến đình công, lãn công của công nhân; góp phần tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Tại hội nghị, các học viên được nghe ông Phạm Thế Minh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phổ biến kiến thức.

Ông Phạm Thế Minh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, trình bày tại hội nghị. Ảnh: TN
Ông Phạm Thế Minh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, trình bày tại hội nghị. Ảnh: TN

Theo đó, bên cạnh truyền đạt kiến thức cơ bản về thỏa ước lao động tập thể quy trình và kỹ năng đàm phán, thương lượng cũng như việc thực hiện và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, ông Minh còn trình này nội dung liên quan đến vai trò người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động. Đặc biệt là vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; kỹ năng về tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp,

Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Tập huấn kĩ năng thương lượng tập thể

TRẤN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 13.7, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn kiến thức, kĩ năng về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Khi nào được coi là thương lượng tập thể không thành?

Bảo Hân (T/H) |

Theo Điều 71 Bộ luật Lao động 2019, thương lượng tập thể không thành thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn

Thành Đông |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo phương pháp tích cực cho các cán bộ Công đoàn tại khu vực TP.Hải Phòng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Tĩnh: Tập huấn kĩ năng thương lượng tập thể

TRẤN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 13.7, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn kiến thức, kĩ năng về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Khi nào được coi là thương lượng tập thể không thành?

Bảo Hân (T/H) |

Theo Điều 71 Bộ luật Lao động 2019, thương lượng tập thể không thành thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn

Thành Đông |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo phương pháp tích cực cho các cán bộ Công đoàn tại khu vực TP.Hải Phòng.