Phát động phong trào tạo mảng xanh trong doanh nghiệp

Tường Minh |

“Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xây dựng nhà máy theo xu hướng nhà máy xanh, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ cây xanh cho các doanh nghiệp” - ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - cho biết.

Sẵn sàng hỗ trợ cây cho doanh nghiệp

Theo ông Đại, từ năm 2021, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cùng với các cấp, ngành trên địa bàn tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, với mục tiêu thực hiện thắng lợi việc trồng 5 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố và mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỉ cây xanh mà Chính phủ đề ra.

Để thực hiện mục tiêu đó, từng cán bộ, đoàn viên, người lao động thành phố Đà Nẵng duy trì phong trào trồng cây xanh, không chỉ vào mùa Xuân mà thực hiện trong cả năm với mục tiêu “Tỏa xanh công sở - Xanh góc làm việc”.

“Hiện nhiều doanh nghiệp theo xu hướng xây dựng nhà máy xanh nên nhu cầu trồng cây được quan tâm hơn, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu doanh nghiệp có nhu cầu” - ông Lê Văn Đại nói.

Tăng tốc phủ xanh

Trong thời gian qua, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát động nhiều hoạt động như: đoàn viên khối công chức, văn phòng trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh tại nơi làm việc; thực hiện Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ Xanh - sạch - đẹp; doanh nghiệp Xanh - sạch - đẹp; phát động phong trào “Vườn trong phố, phố có vườn” đến đông đảo đoàn viên, người lao động với phương châm tạo mảng xanh trong khu vực sinh sống nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị, bảo vệ môi trường.

Ông Lê Văn Đại cho biết, trong năm 2024, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng sẽ tăng tốc, bứt phá và quyết tâm trồng thêm được nhiều cây xanh, để thành phố có nhiều hơn nữa mảng xanh cùng với cả nước xây dựng một dải hình chữ S thật sự xanh.

Cũng theo ông Đại, những phong trào phủ xanh do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát động trong thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thành phố về công tác trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sống hiện nay. Đoàn viên, người lao động coi việc trồng cây vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng.

Để việc phủ xanh được hiệu quả hơn, ông Lê Văn Đại yêu cầu các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng “trồng cây phải thiết thực hiệu quả, không phô trương lãng phí, đồng thời phát huy được giá trị về mặt môi trường cảnh quan với mục tiêu tỏa xanh công sở, xanh góc làm việc. Các cây xanh sau khi được trồng sẽ chăm sóc, tưới nước cho sống. Sau 2 tháng, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho Công ty Khai thác và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng”.

Trồng 1.000 cây xanh tại Hồ Bầu Tràm

Tại Lễ phát động Tết trồng cây ngày 17.2, lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống cùng 200 đoàn viên, người lao động ở các cấp công đoàn trực thuộc của thành phố Đà Nẵng đã tham dự và trồng 1.000 cây xanh tại vệt đất trống Hồ Bầu Tràm, đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh. Những loại cây được trồng là xà cừ, sấu và nhãn. Đây là những cây thân gỗ phù hợp trồng những vẹt đất ven hồ, ven sông nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ sức khỏe người lao động bằng nhà máy xanh

Tường Minh |

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang chú trọng đến việc cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động bằng “nhà máy xanh”.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Di tích quốc gia xuống cấp nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đình - chùa Ngô Xá (hay còn gọi là chùa Phi Lai) xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Ngô Xá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ thời trang lớn ở TPHCM ế ẩm chưa từng thấy sau Tết

HẠ MÂY |

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được mệnh danh là khu chợ kinh doanh quần áo với mức giá bình dân ở TPHCM. Sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khiến nhiều tiểu thương tại đây rơi vào cảnh kinh doanh ế ẩm.

Những lần vào Khoa ICU nghe bác sĩ truyền động lực, vượt khó

Phong Linh |

Năm 2023, ngành Y tế Cần Thơ gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế. Điều này đã gây áp lực không nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ điều trị, nhất là tại các Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), nhưng những người thầy thuốc đã nỗ lực, động viên vượt qua khó khăn, mang lại sức khoẻ và niềm tin cho người bệnh…

Cận cảnh khu đất vàng vừa bị Hà Nội huỷ kết quả trúng đấu giá

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa huỷ kết quả trúng đấu giá, đồng thời thu hồi khu đất vàng phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Nhiều vòng xoay tại TPHCM được thay thế để giảm ùn tắc giao thông

Phương Ngân |

Tại TPHCM, có nhiều nút giao giao thông có vòng xoay được thay thế bằng cầu vượt, đèn tín hiệu giao thông... để hạn chế ùn tắc và xung đột giao thông.

Cập nhật giá vàng sáng 27.2: Ồ ạt mua gom, nhiều yếu tố hỗ trợ

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 27.2: Tính đến 5h30, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 76,75 - 78,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán vàng vẫn ở ngưỡng rất cao, lên tới 2,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 21h30 ngày 26.2 ở mức 2.027,6 USD/ounce.

Bảo vệ sức khỏe người lao động bằng nhà máy xanh

Tường Minh |

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang chú trọng đến việc cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động bằng “nhà máy xanh”.