Đoàn viên, người lao động tại Đà Nẵng chung tay trồng 1.000 cây xanh

Văn Trực |

Sáng 17.2, hưởng ứng phong trào “Mùa Xuân là Tết trồng cây”, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2024 với sự tham gia của gần 200 đoàn viên, người lao động.

Gần 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động tiến hành trồng 1.000 cây xanh tại vệt đất trống Hồ Bầu Tràm (đường số 7, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) với 3 loại cây chủ lực là xà cừ, sấu và nhãn.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Lê Văn Đại – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - cho biết, nhằm thực hiện mục tiêu mà Chính phủ cũng như thành phố Đà Nẵng đề ra trong việc trồng cây xanh, từ năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố tích cực huy động các cấp Công đoàn chung tay thực hiện với mục tiêu trồng hơn 5 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố.

1.000 cây xanh sẽ được trồng trong dịp này. Ảnh: Văn Trực
1.000 cây xanh sẽ được trồng trong dịp này. Ảnh: Văn Trực

Cùng với đó, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực duy trì phong trào trồng cây xanh, không chỉ duy trì vào mùa xuân mà thực hiện trong cả năm với mục tiêu “Tỏa xanh công sở - Xanh góc làm việc”, đoàn viên khối công chức, văn phòng trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh tại nơi làm việc; thực hiện Tổ Công nhân tự quản khu nhà trọ Xanh – sạch – đẹp; doanh nghiệp Xanh – sạch – đẹp.

Phát động phong trào “Vườn trong phố, phố có vườn” đến đông đảo đoàn viên người lao động với phương châm tạo mảng xanh trong khu vực sinh sống nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị, bảo vệ môi trường.

“Năm 2024 là năm chúng ta cần tăng tốc hơn nữa, bứt phá và quyết tâm hơn nữa để trồng thêm được nhiều cây xanh, để thành phố có nhiều hơn nữa mảng xanh, để cùng với cả nước xây dựng một dải hình chữ S thật sự xanh”, ông Đại nêu quyết tâm.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Tối thiểu sẽ trồng 1 triệu cây trong Tết trồng cây 2024 tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Thực hiện Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu trồng 5.000ha rừng cây gỗ lớn, giá trị kinh tế cao, ngày 15.2, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Phấn đấu trồng tối thiểu 1 triệu cây, vượt 1,25 lần chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”.

Lai Châu trồng mới hơn 2.000 cây xanh ngay sau khi phát động Tết trồng cây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 15.2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và các đơn vị cơ sở ở biên giới đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây năm 2024 tại quê hương cách mạng Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Ngày 15.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Kim Phú (TP Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang.

4 kẻ dùng bình xịt hơi cay cướp hơn 11.000 USD của nhân viên tiệm vàng

Quang Việt |

Nhóm thanh niên hẹn nhân viên tiệm vàng mang USD tới chung cư rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân, cướp hơn 11.000 USD, 25 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax.

Đằng sau huyền thoại về thành phố vàng

Anh Tuấn |

El Dorado, hay còn gọi là "thành phố vàng", là một trong những huyền thoại lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại, thu hút sự tò mò và mê hoặc của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện kỳ bí đó là những sự kiện lịch sử và những cuộc thám hiểm nghiêm túc của con người trong việc tìm kiếm sự giàu có và vinh quang.

Một du khách mất tích ở Khu du lịch Ba Hồ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm một du khách mất tích trong khu vực Khu du lịch Ba Hồ.

Người đi bộ, xe máy bất chấp nguy hiểm, lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống biển báo cấm nhưng nhiều tài xế điều khiển xe máy, xe mô tô, người đi bộ vẫn ngang nhiên lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã về nhà

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được xuất viện sáng 18.2 sau khoảng 6 tháng trong bệnh viện cảnh sát ở Bangkok.

Tối thiểu sẽ trồng 1 triệu cây trong Tết trồng cây 2024 tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Thực hiện Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu trồng 5.000ha rừng cây gỗ lớn, giá trị kinh tế cao, ngày 15.2, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Phấn đấu trồng tối thiểu 1 triệu cây, vượt 1,25 lần chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”.

Lai Châu trồng mới hơn 2.000 cây xanh ngay sau khi phát động Tết trồng cây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 15.2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và các đơn vị cơ sở ở biên giới đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây năm 2024 tại quê hương cách mạng Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Ngày 15.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Kim Phú (TP Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang.