LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Tân Văn |

Đó là nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm vừa được đưa ra trong Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức vào chiều 14.7

LĐLĐ tỉnh hiện có 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 10 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, tổng số CĐCS là 776 với 28.159 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ). Trong đó, số đoàn viên nữ 17.242 người, chiếm 62,5% tổng số đoàn viên công đoàn; số công nhân lao động 3.428 người, chiếm 12,1% tổng số CNVCLĐ.

6 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức phát động các cuộc thi, chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”… đến toàn thể đoàn viên, CCVCLĐ. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp CĐVC tỉnh quan tâm kịp thời.

Các cấp công đoàn thăm hỏi, tặng 11.588 suất quà cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 3 tỉ 850 triệu đồng. Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh thăm, tặng 655 suất quà trị giá 469,4 triệu đồng.

Hỗ trợ xây dựng 45 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 1 tỉ 800 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 3 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn với số tiền 60 triệu đồng.

Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định và giải ngân cho 4 đoàn viên có nhu cầu vay vốn mở rộng việc làm với tổng số tiền 200 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh còn kết nối các đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Công đoàn Công an nhân dân và các đoàn từ thiện, các tổ chức, cá nhân thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động và nhân dân với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua. Ảnh: Thuỷ Tiên.
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua. Ảnh: Thuỷ Tiên

Xây dựng trên 500 công trình, phần việc, hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp, trong đó có 10 công trình chào mừng với tổng trị giá trên 80 tỉ đồng.

Tuyên truyền, vận động 300 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tại Ngày hội "Giọt hồng miền non nước" năm 2023 với 256 đơn vị máu.

Các cấp công đoàn, phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng cấp vận động trên 5.000 đoàn viên tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, trồng trên 28.000 cây các loại…

6 tháng cuối năm 2023, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động đoàn viên tham gia các cuộc thi do các cấp, ngành, công đoàn phát động. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung vào "Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và công đoàn vững mạnh; giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022.

LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023) và Công đoàn tỉnh (4.4.1947 - 4.4.2023).

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Môi trường kinh doanh hạn chế, nhiều dự án ở Cao Bằng chưa thể triển khai

Tân Văn |

Ngày 12.7, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn ra, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Các doanh nghiệp lớn không còn chọn Cao Bằng làm nơi nhập khẩu ôtô

Tân Văn |

6 tháng đầu năm, tổng trị giá nhập khẩu qua Cao Bằng đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu qua địa bàn giảm mạnh.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 7.6.2023, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức phát động ủng hộ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh Cao Bằng và chương trình “Chắp cánh ước mơ”, chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật”.

Tin 20h: Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.7 - Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7; Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu; Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp; Sai lầm khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023;...

Đoạn đê chống lũ Âu Cơ thi công chậm tiến độ, người dân gặp phiền toái

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Hà Nội có những chiều hoàng hôn đẹp nao lòng

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng cũng bởi vậy mà vào cuối giờ chiều, cảnh hoàng hôn lại đẹp hơn bao giờ hết.

Làm rõ video vụ bệnh nhân viêm ruột thừa nhưng bị cắt bỏ buồng trứng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.7, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người nhà kéo đến một bệnh viện ở Bình Dương yêu cầu giải quyết việc bệnh nhân bị đau ruột thừa nhưng lại bị cắt buồng trứng.

Cảnh sát đón lõng, khống chế kẻ giết người khi nghi phạm đang lái ôtô trên đường bỏ trốn

Việt Dũng |

Sau khi nhận được mệnh lệnh về bắt giữ nghi phạm giết người đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Đồng Nai đã bắt giữ, tóm gọn tên này.

Môi trường kinh doanh hạn chế, nhiều dự án ở Cao Bằng chưa thể triển khai

Tân Văn |

Ngày 12.7, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn ra, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Các doanh nghiệp lớn không còn chọn Cao Bằng làm nơi nhập khẩu ôtô

Tân Văn |

6 tháng đầu năm, tổng trị giá nhập khẩu qua Cao Bằng đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu qua địa bàn giảm mạnh.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 7.6.2023, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức phát động ủng hộ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh Cao Bằng và chương trình “Chắp cánh ước mơ”, chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật”.